Các đại biểu dự hội nghị về phía đầu cầu tỉnh ta.

Các đại biểu dự hội nghị về phía đầu cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 6/1, Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác phòng chống tội phạm năm 2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Hồng Anh, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị về phía đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

Giai đoạn 2010 – 2015, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc Chỉ thị số 48; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Nhờ vậy mà tỷ lệ khám phá án hình sự đạt trung bình 75%, các vụ trọng án đạt 95%. Hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm được mở rộng với nhiều quốc gia, đi vào chiều sâu và thiết thực hơn. Lực lượng công an đã phát huy được vai trò nòng cốt trong tham mưu chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng chống tội phạm. Công tác phối hợp liên ngành được thực hiện có hiệu quả.

Về công tác phòng chống tội phạm năm 2015, toàn quốc đã xảy ra 57.022 vụ vi phạm trật tự ATXH (giảm 5% so với năm 2014) nhưng tính chất bạo lực, hung hãn, manh động hơn. Đáng lưu ý là tội phạm về kinh tế, tham nhũng xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng gây thiệt hại lớn; tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp; tội phạm và vi phạm về bảo vệ môi trường chủ yếu trong lĩnh vực ATVSTP; tội phạm ma túy gia tăng việc vận chuyển với số lượng lớn. Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, toàn quốc đã xây dựng, nhân rộng và củng cố hơn 5.000 mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 77,12%.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tội phạm năm 2015 và giai đoạn 2010 – 2015 còn tồn tại một số hạn chế như: một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng về tính chất đặc biệt nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; công tác phòng ngừa, tuyên truyền còn yếu, mang nặng tính hình thức…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các ngành, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2010 – 2015. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các ngành, địa phương cần xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; quan tâm nâng tỷ lệ điều tra khám phá án thường. Công tác tuyên truyền phải tập trung vào các khu vực trọng điểm, có tình hình tội phạm  và tệ nạn xã hội phức tạp. Các ngành, địa phương cần chủ động nắm tình hình, nhất là hoạt động của tội phạm để bố trí lực lượng hợp lý, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; quản lý nghiêm vũ khí, vật liệu nổ và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm về tình hình ANTT địa phương. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm. Khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản…Huy động mọi nguồn lực tham gia phòng chống tội phạm; đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng nhóm. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đồng bộ áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự đã ban hành. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc cải cách tư pháp, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Lưu ý quản lý tốt viễn thông, internet để hạn chế tội phạm công nghệ cao. Trước mắt, cần tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT để nhân dân đón Tết nguyên đán Bính Thân an toàn.

                                                                       

                                                                            Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục