Sáng 18/1, lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XII và họp báo trong nước, quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đồng chí Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.ư dự và chủ trì Họp báo. Cùng chủ trì họp báo có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo T.ư, Ban Đối ngoại T.ư, Ban Tổ chức T.ư, Văn phòng T.ư Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

 

* Hơn 700 nhà báo trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội.

 

Dự Lễ khai trương, có khoảng 250 phóng viên báo chí trong nước và 48 phóng viên báo chí nước ngoài, các tùy viên đại sứ quán các nước.

 

Phát biểu khai trương Trung tâm Báo chí, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.ư, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII cho biết: Trong nhiều tháng qua, Ban Tuyên giáo T.ư, Văn phòng T.ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Trung tâm Báo chí Đại hội XII, Trung tâm Hội nghị quốc gia đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai các công việc được giao, trong đó có việc khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội XII bắt đầu từ ngày 15/9/2015, đặt tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, Trung tâm Báo chí Đại hội XII được bố trí trong phòng lớn có diện tích hơn 1.000 m2 với 170 máy tính cố định, phóng viên được đem máy tính xách tay vào tác nghiệp.

 

Dự và đưa tin về Đại hội lần này đã có khoảng 650 nhà báo trong nước và hơn 100 nhà báo quốc tế đăng ký hoạt động tại Trung tâm Báo chí để đưa tin về Đại hội. Tuy nhiên, số lượng phóng viên trực tiếp vào tác nghiệp trong hội trường sẽ có số lượng ít hơn nhằm đảm bảo AN-TT trong suốt quá trình Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, Trung tâm báo chí sẽ tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên tác nghiệp, cung cấp hình ảnh, tư liệu chính xác nhất, tốt nhất để các cơ quan báo chí sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn đọc, bạn xem trong nước và quốc tế. Các phóng viên có nhu cầu phỏng vấn đại biểu thì phải đăng ký qua Trung tâm Báo chí.

 

Phát biểu chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội XII, đồng chí Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.ư đề nghị các nhà báo trong nước và quốc tế sẽ thông tin toàn diện, khách quan, chân thật về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam...

 

1.510 đại biểu dự Đại hội

 

Ngay sau Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XII là buổi Họp báo về Đại hội. Tại buổi Họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị BCH T.ư lần thứ 13 (khóa XI) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20-1-2016 đến ngày 28-1-2016, tại Hà Nội. Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

 

Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của BCH T.ư khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016  2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.ư khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đại hội bầu BCH T.ư khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

 

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí UVT.ư Đảng chính thức và dự khuyết khóa XI, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc T.ư là 1.300 đồng chí, chiếm tỷ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học là 99,9%.

 

Công tác chuẩn bị Đại hội được BCH T.ư, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất.

 

Nhân dịp Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Thư Thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội tới các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự Phiên khai mạc và Phiên bế mạc của Đại hội.

 

Tại buổi Họp báo, đồng chí Thuận Hữu - UVT.ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin về những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; UVT.ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.ư Hoàng Bình Quân cũng đã thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Đảng nhiệm kỳ qua và phương hướng trong nhiệm kỳ tới; UVT.ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.ư Mai Văn Chính đã cho biết thông tin cơ bản về đại biểu dự Đại hội cũng như công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII; Phó Chánh Văn phòng T.ư Lê Quang Vĩnh cho biết về công tác chuẩn bị Đại hội.

 

Cũng tại buổi Họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế cũng đã đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề liên quan đến nội dung Đại hội như: Các điểm mới trong các chủ trương, chỉ tiêu KT-XH và công tác xây dựng Đảng; công tác nhân sự; công tác phối hợp thông tin trong quá trình đưa tin về Đại hội.

                                                                              

 

                                                                                 PV(TH)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục