Đồng chí Pheng Căn Nha Thim, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Pheng Căn Nha Thim, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 31/1, Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do đồng chí Pheng Căn Nha Thim, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được đón tiếp đoàn công tác, đồng thời giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật của tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nêu rõ: Cùng chung với cả nước, tỉnh Hoà Bình có mối quan hệ thân thiết như anh em và có tình cảm gắn bó keo sơn với Đảng NDCM Lào. Với phương châm xem việc hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với tỉnh Hủa Phăn là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh. Tỉnh Hòa Bình luôn nỗ lực hết sức mình để đưa các chương trình, dự án hợp tác với tỉnh Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với tỉnh Hủa Phăn trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Pheng Căn Nha Thim, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Hòa Bình - Hủa Phăn sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã đề nghị với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tăng cường sự hợp tác về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; giúp đỡ về phát triển du lịch, văn hóa, thể thao; thường xuyên trao đổi, thông tin về di tích lịch sử giữa hai tỉnh, hai nhà nước.

 

 

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tại Trụ sở Tỉnh ủy.

 

Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

                                                                                  Tuấn Hưng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục