* Quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng

 

 

            

Bùi Thị Niềm, TUV, Phó Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

 

Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm theo dõi và vô cùng phấn khởi trước thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã định hướng toàn diện các lĩnh vực, mở ra thời kỳ phát triển mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới. Trong đó, một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Chặng đường lịch sử vẻ vang 86 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định công tác chính trị tư tưởng của Đảng là lĩnh vực trọng yếu, bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Những năm qua, công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tích cực đấu tranh với hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, với chế độ XHCN.

 

Tuy nhiên, báo cáo chính trị trình tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác này. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chúng tôi mong muốn có sự đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương trong các nhà trường; có quy định cụ thể về việc học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

 

* Thế hệ trẻ gửi trọn niềm tin theo Đảng

 

     

   Nguyễn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta đã dành sự quan tâm hướng về Đại hội và tin tưởng Đại hội Đảng lần này tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ. Vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội XII, tôi tin tưởng rằng những quyết sách Đại hội đã đề ra sẽ khắc phục được những hạn chế đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển.

 

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời xây dựng Chương trình hành động của tuổi trẻ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Đáp lại những quan tâm, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền các cấp thời gian qua, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh nhà nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức dựng xây quê hương văn minh, giàu đẹp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

 * Kỳ vọng vào Ban Chấp hành T.ư Đảng khóa mới

 

                      

     

                 Cao Xuân Hùng

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn.

 

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết công tác chuẩn bị về nhân sự đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành rất chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng và đảm bảo đúng cơ cấu, nguyên tắc. Đại hội đã tạo điều kiện để các đại biểu tham khảo kỹ những thông tin liên quan tới nhân sự. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng có đức, có tài và bản lĩnh chính trị vào Ban Chấp hành T.ư khóa XII. Đại hội đã hoàn tất công tác bầu cử Ban Chấp hành T.ư khóa XII tốt đẹp, thể hiện sự đúng đắn của công tác chuẩn bị nhân sự cũng như bản lĩnh chính trị, trách nhiệm cao của đại biểu trước Đảng, đất nước và nhân dân.

Đặc biệt, trong Ban Chấp hành T.ư khóa mới, số ủy viên từ 40 - 55 tuổi chiếm số đông. Trong số các ủy viên dự khuyết, nhiều đồng chí đang giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lực lượng này rất sung sức, tiềm năng. Nhân dân tin tưởng rằng Ban Chấp hành T.ư khóa XII đủ năng lực để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhân dân hy vọng nhiệm kỳ mới sẽ có những đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác lãnh chỉ đạo sẽ có những đột phá mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố hơn nữa vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

 

 * Tin tưởng vào định hướng từ Đại hội XII của Đảng 

 

            

                      Nguyễn Mạnh Hùng

 Phó Hiệu trưởng trường PTDTNT THPT tỉnh.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp đã tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng, chúng tôi đặt niềm tin vào BCH T.ư khoá mới với những quyết sách đề ra sẽ giải quyết triệt để những hạn chế, giúp cho sự nghiệp giáo dục cả nước nói chung và giáo dục tỉnh nhà nói riêng nâng lên tầm cao mới.

 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng là nhiệm vụ tiên quyết đặt ra trong trên hệ thống chính trị và xã hội thời gian tới. Theo đó, thực hiện các Chương trình mục tiêu cụ thể của ngành giáo dục  căn cứ vào nội dung Chương trình hành động của tỉnh triển khai dựa trên những quyết sách được đề ra trong Đại hội lần thứ XII của Đảng. Từ đó, tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc và chăm lo giáo dục đào tạo cho con em dân tộc thiểu số. Được sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền các cấp, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức trong công tác giảng dạy cũng như chăm lo cho đời sống con em các dân tộc trên toàn tỉnh đang học tập và sinh hoạt tại trường. Qua đó, góp phần định hướng tương lai cho học sinh, tạo đà cho thế hệ chủ nhân tương lai cống hiến xây dựng đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp.

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục