Thanh niên khối các ngân hàng thăm hỏi, tặng quà, động viên 

mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Đan, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình).

Thanh niên khối các ngân hàng thăm hỏi, tặng quà, động viên mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Đan, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Những ngày áp Tết, khi đầu ngõ nụ đào đã phớt hồng, đường phố trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón chào xuân mới, gác lại bộn bề công việc, cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hòa Bình đến thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Đan ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình).

 

Chị Đinh Thị Khánh Chúc, Phó Giám đốc chi nhánh cho biết: Mẹ Đan năm nay đã trên 90 tuổi, là mẹ của 2 liệt sỹ Nguyễn Đức Côi và Nguyễn Đức Tạo. Cũng là phụ nữ nên chúng tôi hiểu còn gì đau xót hơn khi biết tin những người con thân yêu của mình hy sinh. Sự hy sinh của các anh thực sự có ý nghĩa khi ghi công vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước... Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, từ năm 2014, ngay sau khi mẹ Đào Thị Đan được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với niềm thương yêu, kính trọng, Ngân hàng đã nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. Ngân hàng đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc mẹ Đan để góp phần cho mẹ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/tháng, vào các dịp lễ, tết, ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 trong năm, Ngân hàng đều tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà động viên mẹ và gia đình.

 

Không chỉ đơn vị nhận phụng dưỡng, công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng cũng được quan tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và bà con hàng xóm cũng đã có những hoạt động thiết thực và thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Chúng tôi đã gặp màu áo xanh tình nguyện của thanh niên khối các ngân hàng đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong ngôi nhà nhỏ của mẹ, nghe những tiếng nói cười, hỏi thăm của các bạn thanh niên, thấy khuôn mặt rạng ngời của mẹ làm cho bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Bí thư Chi đoàn Ngân hàng VP Bank Trần Thị Hương Giang chia sẻ: Là thế hệ sinh ra ở thời bình, chúng tôi biết ơn công lao to lớn của các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hàng năm, ngoài các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, khi Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước phát động chương trình thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng là đông đảo ĐV-TN ở chi đoàn các ngân hàng đều nhiệt tình hưởng ứng. Với những món quà nhỏ là đóng góp của các bạn ĐV-TN trong từng chi đoàn, chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã làm được một việc có ý nghĩa là đã góp phần vào chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho Mẹ Việt Nam anh hùng ngày càng tốt hơn.

 

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã có hàng trăm bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các mẹ sau khi được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng. Theo thống kê của ngành LĐ-TB&XH, toàn tỉnh hiện có 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng suốt đời.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Để kịp thời động viên các mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách công tác đền ơn đáp nghĩa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng đã tích cực chăm sóc cả đời sống vật chất và tinh thần cho các mẹ. Nội dung phụng dưỡng đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đa dạng, phong phú hơn như thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thầõn, nhất là trong các dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 hàng năm, Tết cổ truyền của dân tộc, ngày giỗ các liệt sỹ... Phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các mẹ. Quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám - cấp thuốc, tặng đồ dùng sinh hoạt, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... Với những hoạt động đền ơn - đáp nghĩa đã góp phần xoa dịu nỗi  đau thương mất mát, giúp các gia đình thương binh, liệt sỹ vươn lên trong cuộc sống, cũng là góp phần để các mẹ sống vui, sống khỏe.

 

 

                                                                    Hương Lan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục