Cán bộ, công chức xã Hữu Lợi (Yên Thuỷ) ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất công việc.

Cán bộ, công chức xã Hữu Lợi (Yên Thuỷ) ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất công việc.

(HBĐT) - Liên tục trong 5 năm (2010 - 2015) Đảng bộ xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy đạt trong sạch vững mạnh, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Đó là kết quả của Đảng bộ xã luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. BTV, BCH Đảng bộ luôn sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, những đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Đồng thời, xã thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cấp ủy và toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

 

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Đinh Văn Xây: Để tạo sức mạnh trong Đảng, BCH Đảng bộ xã luôn giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Đảng, hoạt động theo đúng quy chế làm việc, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách khối, lĩnh vực và các chi bộ trực thuộc. BTV Đảng ủy tạo mọi điều kiện để từng cấp ủy viên đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung của Đảng bộ một cách dân chủ, thẳng thắn. Quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, hàng năm, Đảng ủy ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN đảm bảo sát, đúng với điều kiện thực tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình nhân ra diện rộng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xác định đúng và trúng những  nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

 

Từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã mang lại kết quả tích cực trên các lĩnh vực, củng cố niềm tin của nhân dân. Với phương châm lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, Đảng ủy, chính quyền xã Hữu Lợi đã lãnh đạo, điều hành cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, điểm nhấn là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu ngành sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 8,4%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 1.000 ha, xã duy trì ổn định diện tích cây lương thực có hạt để đảm bảo an ninh lương thực với trên 330 ha lúa, gần 90 ha ngô. Các xóm chuyển dịch cơ cấu cây trồng được 240,9 ha, trong đó có 135 ha mía, gần 82 ha bí xanh, trên 24 ha dưa hấu, dưa bở. Ngoài ra, xã duy trì được trên 100 ha lạc, khoảng 100 ha rau các loại và một số cây trồng hàng hóa khác.

 

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi phát triển hướng vào thị trường, được xác định là lĩnh vực mũi nhọn để phát triển kinh tế nông nghiệp. Chăn nuôi từng bước theo mô hình trang trại, gia trại gắn với kinh tế vườn đồi, áp dụng tiến bộ KH-KT. Năm 2015, tổng đàn trâu của xã  phát triển lên 1.209 con, tăng 9,8% so với năm trước, sản lượng xuất chuồng 19,7 tấn. Tổng đàn bò 549 con, tăng 20,3%, sản lượng xuất chuồng 14 tấn. Tổng đàn dê 1.136 con, tăng 43,8%, sản lượng xuất chuồng 24,7 tấn. Tổng đàn ong 358 đàn, tăng 10,8%. Ngoài ra, tổng đàn lợn gần 2.200 con và đàn gia cầm  15.640 con, tăng 89% so với năm trước.

 

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của xã Hữu Lợi đạt trên 52 tỷ đồng. Toàn xã có 96 cơ sở sản xuất TTCN, xây dựng, thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân. Theo đó, bình quân thu nhập đạt 15,7 triệu đồng/người, bình quân lương thực đạt 523 kg/người; tỷ lệ hộ nghèo còn gần 26%. . Đây là kết quả từ sự đồng thuận giữa Đảng với dân ở một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

 

                                                                                  

                                                                        Thu Hiền

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục