Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

(HBĐT) - Ngày 14/3, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh ta để đánh giá tình hình nhân dân, tôn giáo trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan tỉnh.

 

Tính đến tháng 3/2016, toàn tỉnh có trên 48.000 tín đồ các tôn giáo (chiếm 5,9% dân số toàn tỉnh). Trong đó Đạo Phật có 25.100 tín đồ, Công giáo có trên 23.000 tín đồ, Tin lành có 80 tín đồ. Tình hình nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tín đồ, chức việc các tôn giáo nhận thức đúng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Các địa phương tổ chức Lễ hội truyền thống vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo.

Hiện tại, các cấp ủy, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp ngiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất có 05 tín đồ công giáo được giới thiệu bầu Đại biểu HĐND cấp huyện, 14 tín đồ công giáo được giới thiệu bầu Đại biểu HĐND cấp xã.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và các đại biểu tham gia buổi làm việc đã kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như: cần có quy định thống nhất trong phạm vi cả nước về tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo; có chính sách hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo các cấp, đặc biệt có chính sách đặc thù riêng cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp xã ở những vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp.

Phát biểu tiếp thu những kiến nghị của tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hòa Bình đạt được trong công tác tôn giáo thời gian qua. Đồng chí bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình nhân dân, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ổn định, kinh tế - xã hội phát triển khá, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh với Đảng, Nhà nước. Để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.  Đồng thời mong muốn tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, quan tâm chăm sóc đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu vùng khó khăn; tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật.

                                                                                   

                                                                   Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục