Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương biểu quyết thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương biểu quyết thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(HBĐT) - Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, MTTQ các huyện, thành phố.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Doãn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ý kiến nhận xét và của tri nơi công tác và danh sách  người ứng cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu 6 đại biểu; tổng số đại biểu ứng cử 12 đại biểu (gồm 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu). Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu 2 đại biểu; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu; đại biểu  chuyên trách 1 đại biểu; đại biểu viện kiểm sát 2 đại biểu (Viện kiểm sát tỉnh, viện kiểm sát thành phố) là nữ, dân tộc Mường, trẻ. Theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu do địa phương dự kiến giới thiệu: hiện, có 6 đại biểu do địa phương tự giới thiệu, trong đó lĩnh vực giáo dục 2 đại biểu (nam, trẻ); lĩnh vực y tế 2 đại biểu (nữ, dân tộc Mường, trẻ); lĩnh vực LĐ – TBXH 2 đại biểu (nam).  Các đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội đã mở 10 hội nghị ban lãnh đạo với 51 cử tri tham gia; 10 hội nghị cử tri nơi công tác với tổng số 356 cử tri tham gia; 10 hội nghị lãnh đạo mở rộng với tổng số 201 cử tri tham gia. Kết quả tín nhiệm các hội nghị đều đạt tỷ lệ 100% nhất trí.

 

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương đã biểu quyết thông qua danh sách những người được ứng cử giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XIV.

 

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, danh sách người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, tổng số người được phân bổ ứng cử 123 người; tổng số người tham gia ứng cử 123 người. Trong đó, 43 đại biểu nữ; tương đương 35,2%; 26 đại biểu ngoài Đảng, tương đương 21%; 27 đại biểu trẻ, tương đương  22%; không có đại biểu tự ứng cử.

 

 

             Đại biểu dự hội nghị hiệp thương phát biểu thảo luận tại hội nghị.

 

Về kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, các đơn vị đã tổ chức 123 hội nghị cử tri nơi công tác; tổng số cử tri tham gia 2.742 cử tri. Kết quả tím nhiệm đạt tỷ lệ 100%

 

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

                                                                                        P.V

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục