Nhân dân xóm Ninh Ngoại, xã An Bình (Lạc Thủy) đóng góp tiền và ngày công làm đường GTNT.

Nhân dân xóm Ninh Ngoại, xã An Bình (Lạc Thủy) đóng góp tiền và ngày công làm đường GTNT.

(HBĐT) - Toàn xã An Bình (Lạc Thủy) hiện có 15/19 thôn, xóm có nhà văn hóa đã được xây dựng kiên cố, 4 nhà văn hóa đang hoàn thiện và sẽ đưa vào sử dụng trong năm nay. Có 3/5 nhà trường đã được xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các công trình xây dựng cơ bản của xã từng bước được hoàn thiện, chuẩn hóa, an sinh xã hội được bảo đảm. Kết quả này là nhờ xã đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Đưa chúng tôi đi thăm các nhà văn hóa mới được xây dựng, hoàn thiện khang trang, đồng chí Đinh Minh Mão, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn xóm diễn ra rất sôi nổi ở An Bình. Tiêu biểu như các thôn: Đồng Rặt, Đồng Bầu, Ninh Ngoại, Ninh Nội I, Đại Đồng, Đồng Vạn... Mỗi nhà văn hóa trị giá gần 300 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước 20 triệu đồng, còn lại mỗi khẩu đóng góp 250.000 - 300.000 đồng. Nhờ sự tích cực tham gia, hưởng ứng của nhân dân mà hiện nay, nhà văn hóa các thôn đều được xây dựng khang trang, đủ điều kiện để người dân đến sinh hoạt cộng đồng và đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM.  

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở An Bình còn đạt được những kết quả  tích cực trong vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công cứng hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường GTNT. Tiêu biểu như thôn Đồng Bầu - lá cờ đầu trong công tác dân vận của xã, là thôn đã thực hiện được sớm nhất việc dồn điền, đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch và sản xuất nông nghiệp. Thôn cũng vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để cứng hóa hơn 1 km kênh mương nội đồng.  

Thôn Cây Rường lại tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hơn 4.000 m2 đất để làm đường. Phong trào thi đua làm đường GTNT diễn ra sôi nổi từ thôn Đồng Rặt, Ninh Ngoại, Phú Tường, Đồng Bầu, Tiên Lữ cho đến An Sơn 2. Trong đó, thôn nhiều nhất làm được 3 km đường bê tông, thôn ít nhất cũng làm được trên 0,5 km.  

Song song với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xã An Bình còn đặc biệt chú trọng công tác dân vận trong đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2011 đến nay, các tổ chức thành viên MTTQ của xã đã tiếp nhận, quyên góp ủng hộ xây dựng được 52 ngôi nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương. Trung bình mỗi ngôi nhà nhân dân trong xã vận động giúp đỡ được khoảng 30 - 50 triệu đồng.  

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo cũng được thực hiện có hiệu quả. Năm 2011, toàn xã có 892 hộ nghèo, chiếm 50% dân số toàn xã, đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,5%. Các cơ sở, y tế, giáo dục được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 78% dân số, xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác DS/KHHGĐ luôn duy trì tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên ở dưới mức 1%/năm; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 14%. Hàng năm, xã có trên 81% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

 

                                                                       Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục