Cán bộ phòng Huyện, cơ sở Đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) rà soát, tổng hợp danh sách đảng viên đi làm ăn xa trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ phòng Huyện, cơ sở Đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) rà soát, tổng hợp danh sách đảng viên đi làm ăn xa trên địa bàn tỉnh.

(HBĐT) - Những năm gần đây, số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng. Xuất hiện tình trạng đảng viên đi làm xa tự bỏ sinh hoạt Đảng hoặc làm thủ tục xin ra khỏi Đảng. Điều này ảnh hưởng đến việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

 

Lạc Thủy hiện là một trong những huyện có số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú nhiều nhất tỉnh. Theo số liệu của BTV Huyện ủy, năm 2015, toàn Đảng bộ huyện có 162 đảng viên đã làm thủ tục miễn và tạm miễn sinh hoạt Đảng. Trong đó có 46 đảng viên đi làm việc lưu động trong nước, 2 đảng viên đi lao động ở nước ngoài. Số đảng viên đi làm ăn xa tập trung ở các xã: An Bình, Hưng Thi, Cố Nghĩa, Đồng Môn, Đồng Tâm, Phú Thành… Đồng chí Đinh Minh Mão, Bí thư Đảng ủy xã An Bình (Lạc Thủy) cho biết: Xã có 13 đảng viên đi làm ăn xa. Đối với trường hợp đảng viên đi lao động tại Malaixia, Đảng ủy đã gửi hồ sơ lên cấp trên theo quy định. Với những đảng viên làm việc lưu động trong nước, việc đánh giá đảng viên cũng gặp khó khăn do thời điểm đánh giá cuối năm họ không về được, phải đánh giá sau.

 

Chưa có số liệu thống kê đầy đủ trong toàn tỉnh nhưng theo báo cáo của một số huyện cho thấy, số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Đảng bộ huyện Tân Lạc có 14 đảng viên chưa được đánh giá do đi làm ăn xa, ốm đau. Huyện Lạc Sơn có 10 đảng viên tạm miễn sinh hoạt (5 đảng viên đi làm lưu động trong nước). Huyện Mai Châu có 15 đảng viên chuyển sinh hoạt đi nơi khác tạm thời (5 đảng viên đi lao động ở nước ngoài)…

 

Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Đã có trường hợp đảng viên ở xã Bắc Phong đi lao động tại Trung Quốc bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên do vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2015, Đảng bộ có 46 đảng viên được tạm miễn sinh hoạt thì trong đó 10 đảng viên đi làm ăn xa. Việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa, đi lao động ở nước ngoài tại một số Đảng bộ chưa chặt chẽ, dẫn đến chưa kịp thời đánh giá, phân loại đảng viên.  

 

Theo nhận định của BTV Huyện ủy Mai Châu, nguyên nhân chính để đảng viên đi làm ăn xa là do thiếu việc làm và thu nhập ổn định tại địa phương. Đây là nhu cầu chính đáng và đã có các quy định hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt của Ban tổ chức T.Ư. Tuy nhiên vẫn có tình trạng đảng viên tự viết đơn xin ra khỏi Đảng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải ly hương đi làm ăn. Việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa khó khăn vì họ chủ yếu là lao động tự do, việc làm không ổn định, không có địa chỉ cụ thể. Đối với huyện Mai Châu, có trường hợp đảng viên khai báo địa chỉ làm việc, nơi tạm trú chưa rõ ràng, chính xác hoặc tự bỏ sinh hoạt Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý đảng viên; chưa có sự phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền địa phương nơi đảng viên đang làm việc, cư trú tạm thời để nắm bắt thông tin.         

 

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh tình hình mới, số đảng viên đi làm ăn xa có chiều hướng tăng. Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết họ đều xuất phát từ lý do “cơm áo gạo tiền” và tập trung ở các chi bộ nông thôn, độ tuổi dưới 40. Điều này ảnh hưởng đến việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Đồng thời, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Nhiều chi bộ ở khu dân cư bị “già hóa”, thiếu lực lượng đảng viên để đảm nhận các công việc đòi hỏi sức trẻ, ảnh hưởng đến vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở.

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho  rằng: Trách nhiệm quản lý đảng viên ở cơ sở tại một số tổ chức Đảng còn lỏng lẻo; trong đánh giá còn nể nang, xuê xoa. Đây là vấn đề cần chấn chỉnh kịp thời. Để làm được điều này, các tổ chức Đảng cần có những biện pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa chặt chẽ hơn. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh phát triển KT-XH ở địa phương để người dân và đảng viên có việc làm ổn định mà không phải ly hương. Cuối năm 2014, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên ở cơ sở. Các Đảng bộ trực thuộc cần bám sát các nội dung để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. 

                                                                                      

                                                                  Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục