Các nội dung của Chỉ thị số 03 được tập thể trường THCS Tú Sơn (Kim Bôi) lồng ghép trong các cuộc họp hội đồng.

Các nội dung của Chỉ thị số 03 được tập thể trường THCS Tú Sơn (Kim Bôi) lồng ghép trong các cuộc họp hội đồng.

(HBĐT) - Noi gương Bác để không ngừng phấn đấu, học Bác Hồ để ngày càng hoàn thiện hơn về phẩm cách mẫu mực, dành trọn tấm lòng cho sự nghiệp “trồng người”... là những điều mà tập thể cán bộ, giáo viên trường THCS Tú Sơn (Kim Bôi) mỗi ngày luôn tự nhủ, nỗ lực trau dồi và thực hiện nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Để Chỉ thị số 03 tạo thêm sức lan tỏa, gần gũi và thiết thực, tập thể trường THCS Tú Sơn luôn chú trọng việc hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt nội dung, cách thức, phương pháp triển khai bằng các chuyên đề cụ thể. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, làm theo thông qua những mẩu chuyện về Bác. Vào các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, cuộc họp hội đồng nhà trường thường xuyên giáo dục lồng ghép nội dung các chuyên đề như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương... Từ đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống, lễ giáo, nền nếp, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp và hình thành nhân cách cho học sinh. Chỉ thị số 03 được gắn với chuyên đề “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, từ đó, nhiều thầy, cô giáo trong nhà trường đã phát huy sáng tạo trong quản lý, giáo dục, viết thành sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả cao như đề tài “Thực hiện các CVĐ trong nhà trường phổ thông” của cô giáo Nguyễn Thị Nga đạt giải B cấp tỉnh. Gắn với chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, nhà trường đã tiết kiệm các nguồn quỹ xã hội hóa giáo dục để cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, đồng thời tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng TS-VM”, đơn vị nhận đỡ đầu 4 học sinh khuyết tật, 1 học sinh mồ côi để các em theo học hết cấp, phát động quyên góp, ủng hộ học sinh nghèo vào dịp đầu năm học. Trong quá trình thực hiện các chuyên đề gắn với CVĐ, phong trào của ngành đã xuất hiện nhiều giáo viên gương mẫu, tiểu biểu như các thầy, cô giáo: Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Hoàng Diệu Hà, Bùi Thị Kiều Trinh, Hách Thị Hạnh, Bùi Thị Thủy, Đỗ Thị Thu Hường, Bạch Công Tài...

 

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Quá trình triển khai đã giúp tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc học tập Chỉ thị số 03, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất và năng lực, tinh thần trách nhiệm,vai trò của người giáo viên, tạo chuyển biến về chất không chỉ vững vàng lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức mà còn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. Vượt lên xuất phát điểm trường học vùng khó, trường THCS Tú Sơn đã và đang trở thành địa chỉ giáo dục chất lượng cao. Năm học 2014 - 2015, nhà trường có 5 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên đoạt giải nhất tại hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, 34 em đoạt học sinh giỏi cấp huyện, 8 học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2015 - 2016, nhà trường có 39 học sinh  giỏi cấp huyện, 11 em đoạt giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên đoạt giải nhất tại hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Kết quả 2 mặt giáo dục học kỳ I năm học 2015 - 2016, trong tổng số 311 học sinh có 99,3% học sinh hạnh kiểm tốt, khá, 11,25% học sinh đạt học lực giỏi, 49,2% học lực khá, 37,62% trung bình, học sinh yếu giảm còn 1,9%.

 

                                                                             

 

                                                                                 Bùi Minh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục