Cô trò trường tiểu học Thái Bình (TP Hòa Bình)  trong hoạt động ngoại khóa kể chuyện  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cô trò trường tiểu học Thái Bình (TP Hòa Bình) trong hoạt động ngoại khóa kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(HBĐT) - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, thời gian qua, thành phố Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả. Học và làm theo Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, phát huy tác dụng tích cực trong đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, hàng năm, các chuyên đề được triển khai học tập, quán triệt đến 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể nhân dân. Qua đó quán triệt, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực đối với mỗi tập thể, cá nhân trong công tác, lao động, học tập, sinh hoạt.  

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo lựa chọn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể để thảo luận, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đồng thời đánh giá kết quả việc thực hiện và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân theo các nội dung đã đăng ký để kịp thời rút kinh nghiệm. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp từ thành phố đến cơ sở được chú trọng gắn những nội dung nêu gương trong quy định với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và những vấn đề cấp bách, cần làm ngay, trong từng lĩnh vực công tác như quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, trái phép... Từ đó tạo chuyển biến biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, nhất là ở những lĩnh vực có cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. 

Bằng những hình thức, cách thức khác nhau, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cá nhân trên địa bàn thành phố đã lựa chọn cách thức phù hợp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ việc học và thấm nhuần những lời dạy của Bác, tất cả luôn nỗ lực vươn lên, có ý thức trách nhiệm rõ rệt hơn trong công việc được giao, gương mẫu trong phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình, tổ dân phố, KDC văn hóa. Đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân hơn và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân...  

Việc học tập và làm theo Bác lan toả sâu rộng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu như Hội LHPN duy trì hiệu quả mô hình làm theo lời Bác, xây dựng “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”, “tiết kiệm tiêu dùng”, “hũ gạo tình nghĩa” giúp 1.112 lượt cán bộ, hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, mở rộng cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho lao động nữ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thật, hội viên Hội CCB phường Hữu Nghị phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, năng động trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mô hình VAC, trồng cây ăn quả, thả cá, nuôi gà, vịt đẻ trứng... với tổng thu nhập trên 200 triệu đồng / năm, được đề nghị khen tặng hộ gia đình SX -KD giỏi. Đồng chí Trần Văn Giáp, phường Tân Thịnh noi theo tấm gương của Bác nỗ lực, sáng tạo trong công tác, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tích cực đóng góp cho cộng đồng. Từ năm 2012 - 2015, đồng chí Giáp mở xưởng chế biến gỗ thành phẩm, hàng năm giải quyết việc làm cho từ 5 - 10 lao động với thu nhập từ 3,5- 4 triệu đồng /người/tháng. Bản thân đồng chí Giáp tham gia hiến máu tình nguyện 3 lần trong 3 năm 2013 - 2015. Năm 2015, đồng chí đã vận động người thân trong gia đình gồm vợ, anh, chị em ruột tham gia hiến máu tình nguyện. Là đảng viên, đoàn viên luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí được đề nghị xét khen thưởng gương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” năm 2015.  

Với tinh thần triển khai nghiêm túc đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 trên địa bàn thành phố Hòa Bình đi vào nền nếp, thiết thực. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng, nhiệm vụ lâu dài, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

                                                               

                                                                      Hà Thu

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục