Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án trọng điểm tại hạng mục đang thi công cầu Đúng, đường Lê Thánh Tông, P.Tân Thịnh, TP. Hoà Bình

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án trọng điểm tại hạng mục đang thi công cầu Đúng, đường Lê Thánh Tông, P.Tân Thịnh, TP. Hoà Bình

(HBĐT) - Sáng ngày 9/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra, thị sát công tác quản lý đô thị và tiến độ các dự án trọng điểm nằm trong dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và thành phố.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trọng điểm tại các hạng mục đang thi công là: cầu Mát, đường Lý Thường Kiệt, P. Chăm Mát; cầu Đúng, đường Lê Thánh Tông, P. Tân Thịnh. Đồng thời, kiểm tra công tác GPMB tại công trình cầu Hoà Bình 3 và đường dẫn thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía bắc – thành phố Hoà Bình” giai đoạn 2 đi qua địa bàn xã Trung Minh và phường Thịnh Lang. Bên cạnh đó, kiểm tra công tác quản lý đô thị trên nhiều tuyến đường trong lòng thành phố.

 

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận xét: Công tác quản lý văn minh đô thị nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những yếu kém; việc quản lý vỉa hè, lòng lề đường thực hiện chưa tốt, đôi lúc còn buông lỏng quản lý; vẫn còn tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường (đặc biệt ở tuyến đường Đà Giang, P.Phương Lâm); đường dây điện, cáp quang vẫn còn chằng chịt tại các điểm nối gây mất mỹ quan đô thị. Cần đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa các công trình dự án trọng điểm và xử lý rác thải. Vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện như ý thức chấp hành trật tự ATGT, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, tái phạm nhiều lần khiến cho công tác xử lý gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa các đơn vị của thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa chặt chẽ, thiếu cương quyết; một số xã, phương chưa thật sự quan tâm đến công tác quản lý trật tự đô thị , còn trông chờ, ỷ lại;…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng đó: cần soát lại quy định pháp lý hành chính trong quản lý đô thị để ban hành các văn bản, quyết định sát với thực tiễn và mang tính khả thi; vận động, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý thức trong cộng đồng dân cư xã, phường, thành phố để nâng cao ý thức của người dân, Các cơ quan thông tin đại chúng tích cực biểu dương các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt về giữ gìn văn minh đô thị, đồng thời, nghiêm khắc phê phán những hành vi vi phạm của cá nhân, tập thể về văn minh đô thị, gây mất mĩ quan thành phố; duy trì vệ sinh hằng tuần tại các tổ, khu phố; nghiêm cấm lấn chiếm lòng, lề đường làm tổn hại kết cấu hạ tầng; cần có quy định bảo hành khi khôi phục các công trình, hạ tầng thiết yếu; khuyến khích các cá nhân, tổ chức trồng cây xanh khu vực thành phố nhưng phải theo quy hoạch của thành phố; triển khai thực hiện đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường,… nhằm phục vụ cho kỉ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh; cần có quy định rõ hơn về vị trí các đoạn dây viễn thông nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị; tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

 

 

                                        

                                  Thanh Sơn (CTV)

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục