Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Quân khu 3 chứng kiến các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2020.

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Quân khu 3 chứng kiến các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2020.

(HBĐT) - Ngày 17/5, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức CT – XH tỉnh giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 và lãnh đạo các tổ chức CT – XH của tỉnh.

Giai đoạn 2011 – 2015, thực hiện công tác phối hợp, các đơn vị thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển KT – XH, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội, củng cố QP – AN, giữ vững AN – CT và trật tự ATXH.

 

Tuy nhiên, công tác phối hợp còn bộc lộ một số hạn chế như: công tác phối hợp kiểm tra nắm tình hình cơ sở chưa thường xuyên, nội dung trao đổi thông tin hai chiều gặp nhiều khó khăn, việc lựa chọn nội dung phối hợp chưa thực sự tập trung và hiệu quả, kết quả công tác phối hợp chưa rõ rệt…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới các ngành cần tập trung phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, trước mắt là tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Các ngành cần khẳng định được vai trò trong việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển KT – XH, củng cố QP – AN; giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội; xây dựng các cấp hội, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong chương trình phối hợp giữa các ngành phải xác định mục tiêu cụ thể ví dụ như củng cố tính kỷ luật của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; xây dựng nếp sống văn minh….Các ngành phải tăng cường công tác thông tin, trao đổi với phương châm phối hợp là: chủ động, sáng tạo, tập trung và hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2020.

 

                                                                        Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục