Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế với thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng/năm. ảnh: Gia đình chị Bùi Thị Hoa (đứng giữa) xóm Bưng, xã Hương Nhượng đầu tư máy ấp trứng mỗi năm cung cấp hàng chục nghìn con gà giống đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế với thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng/năm. ảnh: Gia đình chị Bùi Thị Hoa (đứng giữa) xóm Bưng, xã Hương Nhượng đầu tư máy ấp trứng mỗi năm cung cấp hàng chục nghìn con gà giống đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Huyện luôn xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CB,ĐV và nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ những việc nhỏ cho đến những phong trào lớn, Lạc Sơn đều gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, lấy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm yếu tố then chốt, động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và sức lan toả sâu rộng. Từ đó, xây dựng các điển hình và nhân rộng những việc làm tốt trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong huyện.

 

Có thể nói, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt đã được thể hiện rõ trong các phong trào thi đua. Một trong những điểm nhấn đó là huyện Lạc Sơn đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Theo đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân, CB,ĐV phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn phục vụ đời sống dân sinh. Ví như việc tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai xây dựng các công trình vệ sinh hợp vệ sinh của CB,ĐV các xã: Tân Mỹ, Xuất Hoá, Vũ Lâm; xóm Cả, xã Liên Vũ. Nhờ vậy, sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các xã đã có từ 90 - 100% hộ xây được nhà tiêu hợp vệ sinh. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, ủng hộ tiền và ngày công lao động để làm đường GTNT, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội đạt hiệu quả cao ở thị trấn Vụ Bản, xã Xuất Hoá, Liên Vũ... Đặc biệt, ở những xã có tuyến QL12B đi qua, đội ngũ CB,ĐV đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân ứng mặt bằng để thi công. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Trung Tuyết, Bí thư Chi bộ phố Thống Nhất (thị trấn Vụ Bản) đã tự tháo dỡ nhà để giải phóng mặt bằng khi chưa có tiền đền bù. Từ đó đã động viên nhân dân làm theo. Ngoài ra, thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương, CB,ĐV và nhân dân trong toàn huyện đã hiến hàng chục nghìn m2 đất để làm đường, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Ví như người dân xóm Khụ, xã Văn Sơn tự nguyện hiến 42.363 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi phục vụ, nâng cao đời sống nhân dân. Về cá nhân, tiêu biểu có gia đình ông Bùi Minh Thấn, Bùi Văn Tỉm xã Văn Sơn hiến hơn 500 m2 đất, gia đình ông Bùi Văn Dụng, xã Vũ Lâm hiến hơn 100 m2 đất thổ cư, 1.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng công trình nước sạch của xã và làm đường GTNT.

 

Không chỉ tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội mà từ phong trào chung sức xây dựng NTM, huyện Lạc Sơn đã xuất hiện và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình như ở xóm Rẽ, xã Phú Lương; xóm Bắp, xã Xuất Hoá; chuyển đổi từ đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao ở các xã Văn Nghĩa, ân Nghĩa. Trong chăn nuôi tiếp tục xuất hiện những gương điển hình như anh Bùi Văn Huế, xã Chí Thiện đầu tư máy ấp trứng mỗi ngày xuất trên 2.000 con gà giống, mỗi năm xuất khoảng 2.000 con gà thịt với nguồn thu từ 600 - 700 triệu đồng/năm, hay gia đình anh Bùi Văn Nhọ, xã Phúc Tuy đầu tư nuôi lợn với quy mô lớn, mỗi năm thu trên 200 triệu đồng... hoặc mô hình “Hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo”, “áo ấm mùa đông”, “Nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học” của Ban CHQS huyện đã trở thành những phong trào nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao và có sức lan tỏa. Ngoài ra, mô hình: “Tiếng trống khuyến học”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học” đã và đang phát huy hiệu quả. Theo thống kê, tính đến hết tháng 4, toàn huyện đã có 9.521 con lợn nhựa với tổng số tiền tiết kiệm trên 1,6 tỷ đồng...

 

Chính từ việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình đã trở thành nền tảng quan trọng để tạo bước chuyển toàn diện trong đời sống cũng như đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả rộng lớn, tạo được sự đồng thuận của đội ngũ CB,ĐV và nhân dân trong toàn huyện.

 

 

                                                             

                                                                     Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục