(HBĐT) - Ngày 27/5, UBBC tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm nắm tình hình thực hiện và kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, trong đó nêu rõ: Sáng ngày 22/5, toàn bộ 1.683 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh đã tiến hành khai mạc bầu cử trong không khí trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định. Có 250 khu vực bỏ phiếu từ 6h30 phút, 1.433 khu vực khai mạc vào 7h sáng. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thành viên BCĐ Bầu cử tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đã dự khai mạc, bỏ phiếu và kiểm tra công tác bầu cử. Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí T.U và địa phương đóng chân trên địa bàn đã có mặt tại nhiều khu vực bầu cử để đưa tin kịp thời. Cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định. 19h ngày 22/5, kết thúc phần bầu cử, toàn tỉnh có 624.251 cử tri, tương ứng với 99,98% cử tri đi bầu. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Không có tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBBC tỉnh.

 

Kết quả bầu cử: Bầu đủ 6 ĐBQH khoá XIV. Đã bầu đủ 61 đại biểu HĐND cấp tỉnh. Các huyện, thành phố bầu được 383/384 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 1 đại biểu tại TP Hòa Bình). Cấp xã bầu được 5.230/5.294 đại biểu HĐND (thiếu 64 đại biểu). Riêng huyện Cao Phong bầu đủ số lượng.  Các huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Lương Sơn mỗi huyện thiếu 10 đại biểu; huyện Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Yên Thuỷ mỗi huyện thiếu 7 đại biểu; TPHB thiếu 4 đại biểu; huyện Mai Châu thiếu 2 đại biểu và huyện Đà Bắc thiếu 1 đại biểu.

 

Các đại biểu dự họp đã tham góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh lại văn bản gửi BCĐ bầu cử tỉnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố kết quả bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BCĐ và UBBC các cấp, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh ta đã thành công tốt đẹp, đáp ứng các tiêu chí dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả bầu cử khá tốt, không xảy ra tình huống phải bầu lại, bầu thêm. Kết quả này thể hiện rõ sự sát sao, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử và sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân dành cho cuộc bầu cử. Sau hội nghị này, tổ thư ký, giúp việc UBBC tỉnh tiếp thu ý kiến chỉnh sửa văn phạm, số liệu chuẩn xác để công bố kết quả bầu cử trong thời gian sớm nhất. Đồng thời xây dựng kế hoạch cho buổi lễ tổng kết cuộc bầu cử, đảm bảo đúng thời gian, luật định.

 

 

                                                                                             Thuý Hằng

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục