Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và huyện Mai Châu  thăm hỏi,  động viên bà Hà Thị Thân, xóm Hịch, xã Mai Hịch.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và huyện Mai Châu thăm hỏi, động viên bà Hà Thị Thân, xóm Hịch, xã Mai Hịch.

(HBĐT) - Cùng cán bộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh, chúng tôi được tham dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hà Thị Thân ở xóm Hịch, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu. Bà Thân là vợ liệt sỹ Vì Văn Tanh, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chồng hy sinh, bà Thân ở vậy nuôi con đến khi khôn lớn, lập gia đình.

 

Tưởng được nương cậy con lúc già yếu, nào ngờ, các con  mất sớm, bà phải nuôi dạy 2 cháu. Đến khi trưởng thành, các cháu đều đi làm ăn xa, bà Thân lại ở một mình. Được các cấp, ngành của tỉnh, huyện , xã và bà con hàng xóm đến động viên, mừng ngôi nhà mới, bà Thân không giấu nổi xúc động. Nhà tình nghĩa của bà Thân là ngôi nhà 3 gian có tổng diện tích 60 m2 được khởi công từ tháng 10/2015 với tổng trị giá 105 triệu đồng. Trong đó, Hội Hỗ trợ liệt sỹ Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; BCĐ Chăm sóc người có công và xây dựng điều hành quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng và BCĐ Chăm sóc người có công huyện Mai Châu hỗ trợ 30 triệu đồng. Ngôi nhà còn có sự đóng góp trên 100 ngày công lao động của ĐVTN và nhân dân trên địa bàn xã Mai Hịch.

 

Không chỉ có gia đình bà Thân được hỗ trợ 60 triệu đồng mà ngay tại Đại hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh lần thứ nhất, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho thân nhân các gia đình liệt sỹ. Theo đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh, qua 2 cuộc kháng chiến, đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tỉnh ta có trên 5.800 người con đã anh dũng hy sinh. Đến nay, tổng hợp qua các chương trình điều tra báo tin và thông tin mộ liệt sỹ được ghi trong hồ sơ, tỉnh ta mới có trên 1.600 liệt sỹ biết nơi an táng, trong đó có trên 200 liệt sỹ có sơ đồ mộ chí là nơi an táng ban đầu ở trận địa. Sau khi quy tập về nghĩa trang liệt sỹ vì nhiều lý do đã mất thông tin danh tính liệt sỹ. Toàn tỉnh có 26 nghĩa trang liệt sỹ với 3.155 mộ, nhưng có tới 2.950 mộ ở các nghĩa trang liệt sỹ chưa biết tên (chiếm 93,5%). Các nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng và quy tập mộ liệt sỹ từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước mới có trên 200 mộ ghi được thông tin đầy đủ và chưa đầy đủ, còn lại hầu hết các mộ chưa biết tên liệt sỹ cần được xác định danh tính...

 

 Trong những năm qua, tỉnh ta đã có rất nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Họ đã tự nguyện quyên góp, giúp đỡ việc tìm kiếm thông tin mộ liệt sỹ cũng như giúp đỡ gia đình liệt sỹ với nhiều Ban liên lạc cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn và Quân đoàn. Tiêu biểu như Ban liên lạc Tiểu đoàn 647, Sư đoàn 320B do đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban hoạt động rất hiệu quả. Ban liên lạc đã tự nguyện đóng góp kinh phí, trực tiếp làm việc với Sư đoàn 10, Quân khu 3 và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Trị, đến các nơi đã từng chiến đấu để tìm kiếm và sao chụp lại toàn bộ danh sách liệt sỹ, có đối chiếu với thực tế trên trận địa và các nghĩa trang liệt sỹ đang được đơn vị và các ngành chức năng các tỉnh quản lý. Kết quả đã có 369 liệt sỹ đang được quản lý trong sổ vàng truyền thống của Sư đoàn 10, Quân khu 3 và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh trên. Có 233 mộ liệt sỹ đã được xác định ở các nghĩa trang các tỉnh. Ban liên lạc cũng phối hợp với gia đình và nơi quản lý mộ liệt sỹ di chuyển 10 hài cốt của đồng đội chuyển về nghĩa trang quê nhà và nhiều hoạt động giúp đỡ gia đình liệt sỹ khác.

Tuy nhiên, các Ban liên lạc cũng như thân nhân gia đình liệt sỹ còn thiếu một tổ chức xã hội để hoạt động, hỗ trợ và làm cầu nối. Vì vậy, sự ra đời và đi vào hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã đáp ứng được nguyện vọng của gia đình liệt sỹ. Hội đã tư vấn giúp các gia đình liệt sỹ thu thập, cung cấp thông tin để tìm hài cốt liệt sỹ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính; hỗ trợ giám định ADN để giúp thân nhân liệt sỹ xác định danh tính liệt sỹ. Hội cũng động viên, giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với thân nhân liệt sỹ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời tham gia bảo tồn, chăm sóc các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ; phối hợp với các cấp, ngành và nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn - đáp nghĩa” với gia đình liệt sỹ. Đây là đầu mối tiếp nhận mọi sự ủng hộ của Hội Hỗ trợ liệt sỹ Việt Nam và tổ chức, cá nhân để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và nâng cao đời sống cho thân nhân liệt sỹ.

 

                                                                Hương Lan

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục