(HBĐT) - Ngày 10/6, Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức lễ mừng công sản xuất đạt 200 tỷ KWH điện. Tới dự, về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư TT Đảng ủy; Mai Quốc Hội, Thành viên Hội đồng thành viên.

 

Theo bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, vào hồi 14h30 ngày 24/5/2016, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã sản xuất đạt mốc sản lượng 200 tỷ KWH điện cung cấp lên hệ thống điện quốc gia. Đây là mốc sản lượng mà cho đến nay chưa có nhà máy điện nào ở Việt Nam đạt được. Trong 28 năm vận hành, nhà máy luôn giữ vai trò là công trình nguồn điện quan trọng bậc nhất trong hệ thống điện Việt Nam nói chung và EVN nói riêng. Với 8 tổ máy có tổng công suất lắp đặt 1.920 MW, sản lượng thiết kế bình quân 8,16 tỷ KW/năm, trong giai đoạn đầu đi vào vận hành, sản lượng điện sản xuất chiếm tỷ trọng từ 30- 50% toàn hệ thống; điện lượng sản xuất thực tế bình quân hàng năm đạt sản lượng theo thiết kế. Sau khi Nhà máy Thủy điện Sơn La (bậc thang trên) đi vào vận hành, hiệu quả phát điện của Thủy điện Hòa Bình tăng từ 15- 23% so với giai đoạn trước đó. Ngoài ra, là công trình thủy điện đa mục tiêu, Thủy điện Hòa Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết nước chống lũ và cấp nước chống hạn cho đồng bằng Bắc Bộ, cải thiện điều kiện giao thông đường thủy trên sông Đà và sông Hồng. Riêng tỉnh Hòa Bình, trong những năm gần đây, Công ty nộp ngân sách đạt mức từ 900- 1.200 tỷ đồng/năm, chiếm xấp xỉ 50% tổng thu ngân sách của tỉnh…

 

 

Đồng chí Mai Quốc Hội, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao bằng khen của Bộ Công thương cho các tập thể, cá nhân.

 

Phát biểu tại lễ mừng công, các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Quốc Hội, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đạt dấu mốc trong quá trình sản xuất và vận hành đạt 200 tỷ KWH điện. Trong 28 năm xây dựng và trưởng thành, những ngày đầu, Công ty gặp không ít khó khăn khi vận hành công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Với sự đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Công ty đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh và của đất nước. Về định hướng trong những năm tới, các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng: Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp với địa phương, cơ quan, ban, ngành của tỉnh để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đa chức năng của nhà máy. Đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, tin cậy, tuyệt đối tuân thủ các quy trình điều tiết và vận hành; tổ chức tốt công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng; đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề của cán bộ, nhân viên, làm chủ được công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn tới. Cùng với đó, cần đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, trong đó có quy hoạch tổng thể lòng hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia. Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp tích cực cho cộng đồng và KT-XH địa phương…

 

Ghi nhận dấu mốc đạt sản lượng 200 tỷ KWH điện Công ty Thủy điện Hòa Bình đạt được, tại lễ mừng công, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Công thương đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân và thưởng tiền 200 triệu đồng; Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân.

 

 

 

                                                                               Hương Lan

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục