Lãnh đạo huyện ủy Lạc Thủy tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm ( 2011 - 2015)

Lãnh đạo huyện ủy Lạc Thủy tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm ( 2011 - 2015)

Ngày 22/6/2016, Ban chấp hành đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa 24 đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 (hội nghị mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ đảng viên nhân dân trong huyện, Lạc Thủy đã đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, đời sống nhân dân ổn định, ANCT - TTATXH đảm bảo. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền những sự kiện chính trị lớn của đất nước, chủ chương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay”. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 6 tháng đầu năm đã kết nạp 68 đảng viên mới, công nhận chính thức 73 đảng viên nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện lên 4993 đ/c. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trên 1035 tỷ đồng đạt 52 % kế hoạch, thu nhập BQ đầu người ước đạt 16,9 triệu đồng/ người/ 6 tháng. giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện trên 132 tỷ đồng đạt 51,5 % kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đẹp cảnh quan, tạo sức hút đối với du khách. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 450.000 lượt khách đến tham quan tại các điểm di tích trên địa bàn toàn huyện. Về văn hóa xã hội: Quy mô trường lớp ổn định, 25/46 trường học của huyện đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2015 – 2015, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,90 %, tốt nghiệp THCS đạt 100 %. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo. Tại hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng, huyện ủy Lạc Thủy cũng đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của BCT về  “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lạc Thủy đã trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng, 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 55 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ (2011 - 2015)

                                                              

 

 

                                     Hà Chung( Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục