(HBĐT) - Là xã vùng cao của huyện Cao Phong, Yên Lập gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 64,03%, hộ cận nghèo 8,29%. Xã mới có quy hoạch chung, chưa quy hoạch chi tiết và chưa tổ chức cắm mốc giới thực hiện đề án.

 

 

 

Nông dân xã Yên Lập (Cao Phong) tự nguyện hiến đất mở rộng đường GTNT xóm Trầm đi xóm Quà theo chuẩn NTM.

 

Xác định xây dựng NTM là chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và là cơ hội để phát triển kinh tế. Bởi vậy, khi chương trình được triển khai, xã đã thành lập BCĐ xây dựng NTM. Qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân tham gia đóng góp ý kiến và nắm bắt được các nội dung, tiêu chí của chương trình. Nhờ vậy, người dân đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng NTM mới trên địa bàn.

 

Đưa chúng tôi ra con đường xóm Trầm đi xóm Quà được Nhà nước đầu tư mở rộng theo chuẩn NTM dài 1,5 km. Các hộ trên tuyến đường đều tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất vườn, đất đồi, chặt cây cam năm thứ 2, trong đó có hộ ông Bùi Thanh Hối hiến 40 cây, hộ ông Bùi Văn Nhị hiến 30 cây cam. Tới đây, khi con đường này hoàn thành giúp cho bà con đi lại thuận tiện hơn, nông sản hàng hoá cũng tiêu thụ dễ dàng hơn.

 

Trong công cuộc xây dựng NTM, Đảng ủy xã Yên Lập đã phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể phát động nhiều phong trào như: Ra quân làm đường bê tông liên thôn, hiến đất, chỉnh trang khuôn viên nhà ở... Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân xã đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm (2011-2015), tổng nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã trên 38 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước trên 32,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng và sửa chữa công trình trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường mầm non trung tâm, trạm y tế hướng đạt chuẩn quốc gia, xây dựng 3 công trình thủy lợi, 6 công trình giao thông, xây dựng hệ thống điện lưới ở các xóm. Nguồn vốn nhân dân tham gia chỉnh trang nhà cửa trên 5 tỷ đồng, đóng góp 1.800 ngày công lao động làm đường bê tông xóm Đảy dài 700 m, chặt bỏ các loại cây công nghiệp để mở rộng đường trị giá 500 triệu đồng. Qua đánh giá, đến thời điểm này, xã Yên Lập đạt 6 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

 

Đồng chí Bùi Ngọc Hoà, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, nguồn đầu tư từ NSNN  hạn chế, huy động sức dân còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhu cầu kinh phí để đầu tư, nâng cấp rất lớn; xuất phát điểm thấp; các vùng quy hoạch phát triển sản xuất chưa được cụ thể, việc sử dụng đất đai còn manh mún; định hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí còn phụ thuộc vào sự đầu tư của Nhà nước. Các tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Giai đoạn 2016-2020, xã đặt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; trên 70% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 70% trục đường giao thông liên xóm và nội xóm được cứng hóa, trên 50% đường nội đồng được cứng hóa; 70% hệ thống kênh mương được kiên cố hóa; 100% hộ được dùng điện lưới quốc gia và dùng nước hợp vệ sinh; bình quân thu nhập đạt 22 triệu đồng/người/năm; tăng cường củng cố vững chắc công tác quốc phòng, giữ vững ổn định ANTT ở địa phương.

 

 

                                                                   Hải Linh

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục