(HBĐT) - Giai đoạn 2013-2016, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai dự án “ Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng (CSHT) tại các xã 135”. Dự án đã giúp đỡ các nhóm cộng đồng (NCĐ) tại xã khó khăn có đủ năng lực vận hành và bảo trì các công trình CSHT góp phần cải thiện hạ tầng ở địa phương.
Công trình mương xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, tưới tiêu của nhân dân.
Trước đây, đời sống của 1.366 hộ với gần 5.900 nhân khẩu xã Đú Sáng (Kim Bôi) gặp không ít khó khăn. Thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, cây màu, chăn nuôi…) trong khi hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông chưa được đầu tư, nâng cấp. Điều này cản trở hoạt động sản xuất của bà con. Tỷ lệ hộ nghèo trước đó chiếm tới 61,8%, hộ cận nghèo chiếm 22,2%.
Từ sau khi được Dự án đầu tư, hỗ trợ xây dựng 4 công trình CSHT gồm: đường xóm Tráng, bai Bãi Tăng - xóm Nước Đúc, mương En - xóm Gò Bùi và mương Nà Cả - xóm Đồi Mu, hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của bà con trên địa bàn được đảm bảo. Bên cạnh đó, ý thức tự quản của người dân ngày càng được nâng cao thông qua các lớp tập huấn do Dự án tổ chức nhằm nâng cao năng lực, tuyên truyền về công tác vận hành bảo trì. Dự án đã bàn giao 4 công trình cho bà con trong các NCĐ tự bảo trì và vận hành. Hiện tại, các công trình luôn được bà con quản lý, tự vận hành và bảo trì tốt. Các NCĐ đã bảo trì được 125 m mương ở các xóm Đồi Mu, Gò Đồi đảm bảo tưới tiêu cho 15 ha đất nông nghiệp, sửa chữa 1 đường cống ở xóm Tráng góp phần cải thiện điều kiện lưu thông phương tiện và hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất, sinh hoạt cho 172 hộ với trên 1.200 khẩu.
Tại xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn), nguồn nước tự nhiên khan hiếm ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và sản xuất của người dân, hiện đã được cải thiện nhờ sự hỗ trợ từ dự án và Chương trình 135. Từ năm 2013 đến nay đã có 4 công trình nước sinh hoạt được xây dựng và bàn giao cho các NCĐ tự quản, tự thực hiện công tác bảo trì và vận hành. Với tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 53 triệu đồng, trong đó, bà con đóng góp trên 32 triệu đồng, NCĐ xóm Nội đã xây dựng quy chế sử dụng công trình nước sinh hoạt và phổ biến đến các thành viên, các đối tượng hưởng lợi để các công trình nước sinh hoạt được phát hiện sửa chữa kịp thời, kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, thành lập tổ kiểm tra gồm 4 thành viên trực tiếp điều tiết, theo dõi công trình hàng tuần, hàng tháng. Nhóm cộng đồng thống nhất với trưởng xóm thu phí sử dụng nước của các hộ dân được hưởng lợi với mức 20.000 đồng/năm nhằm hỗ trợ cho hoạt động vận hành, bảo trì công trình.
ông Nguyễn Văn Hiệu, trưởng NCĐ nước sạch xóm Nội, xã Độc Lập cho biết: Sau triển khai dự án, đời sống bà con xóm Nội có nhiều cải thiện, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất được sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, không gây lãng phí. Công tác vận hành và bảo trì công trình hàng năm đã phát huy được hiệu quả đầu tư, tăng tuổi thọ công trình. Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động bảo trì luôn được công khai, minh bạch. ý thức tự quản của người dân địa phương ngày càng nâng cao nên các công trình được bảo trì, sửa chữa kịp thời và bền vững hơn. Dự án cũng góp phần thúc đẩy chị em phụ nữ trong xóm mạnh dạn thể hiện năng lực, đưa ra ý kiến của mình đóng góp nâng cao năng lực NCĐ trong công tác tổ chức điều hành các cuộc họp nhóm, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo trì.
Triển khai thí điểm tại 7 xã: Độc Lập (Kỳ Sơn), Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (Kim Bôi), Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do (Lạc Sơn), mô hình “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình CSHT tại các xã 135” đã tạo diện mạo mới cho hạ tầng thôn, xóm. Đặc biệt, sau đầu tư hỗ trợ công trình, dự án còn hướng dẫn nhóm hưởng lợi thực hiện giám sát, vận hành và bảo trì, góp phần quản lý, bảo vệ tốt công trình.
Thu Hằng
(HBĐT) - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thôn 7, xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Thành công của gia đình chị hôm nay không chỉ có được từ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi mà từ sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình.
(HBĐT) - Sau 6 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, xã Suối Nánh (Đà Bắc) mới đạt 9/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia gồm: quy hoạch, y tế, thủy lợi, an ninh trật tự xã hội, chợ, bưu điện, văn hóa, điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, hình thức tổ chức sản xuất. 10 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó thực hiện.
(HBĐT) - Theo số liệu Sở NN &PTNT, năm 2016, giá trị sản xuất ngành thủy sản theo giá cố định đạt 234 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,6% so với kế hoạch. Giá trị hiện hành đạt 420 tỷ đồng, tăng 14,24% so với cùng kỳ, vượt 4,01% kế hoạch; chiếm 4% tổng giá trị toàn ngành.
(HBĐT) - Năm 2016, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 của tỉnh là 142.298 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong đó, nguồn vốn đầu tư 105.120 triệu đồng, đầu tư xây dựng 232 công trình, bao gồm: 122 công trình giao thông; 1 công trình điện; 50 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 22 công trình trường học và hạng mục phụ trợ; 31 công trình thủy lợi; 3 công trình nước sinh hoạt; 3 công trình khác.
(HBĐT) - Vừa qua, HTX nông nghiệp và thương mại Mường Động (viết tắt là HTX Mường Động) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP sản xuất và chế biến nông sản số 1 Hà Nội về việc phân phối sản phẩm quả có múi (cam, quýt, bưởi) của HTX tại thị trường Hà Nội. Đây tiếp tục là bước đi bài bản của HTX nhằm cung ứng ra thị trường một khối lượng lớn sản phẩm chất lượng cao mang nhãn hiệu: Quả có múi an toàn Mường Động.
(HBĐT) - Gần đây, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tinh vi và khó phát hiện với nhiều chủng loại. Các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm tiếp tục phát sinh. Đáng chú ý, lợi dụng chính sách khuyến khích dùng hàng Việt Nam, các đối tượng đã đặt hàng từ nước ngoài về giả xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ, nhiều loại thực phẩm chức năng giả, trôi nổi nguồn gốc, chất lượng chưa được kiểm nghiệm bị phát hiện bày bán trên thị trường. Tình hình gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng hóa không đảm bảo ATTP, hàng kém chất lượng vẫn diễn ra tập trung ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.