(HBĐT) - Sau 6 năm (2011-2016) triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Lạc Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến sự đồng thuận, nhất trí cao từ cấp uỷ, chính quyền và người dân. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM là Vũ Lâm, Nhân Nghĩa, Liên Vũ, Xuất Hoá và Tân Mỹ.

 

Là huyện miền núi, thu nhập của người dân phần lớn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn, khả năng bố trí vốn từ ngân sách còn hạn chế, việc huy động đóng góp từ các nguồn lực rất khó khăn. Xác định được những khó khăn đó, khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Lạc Sơn chủ động xây dựng kế hoạch theo lộ trình. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp với lãnh đạo các xã để rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, trên cơ sở đó phân rõ nguồn lực, trách nhiệm của từng cấp; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền gắn với dân vận khéo. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các xã; hàng tháng, quý trực tiếp về cơ sở lắng nghe, nắm bắt những ý kiến đóng góp của nhân dân, thống nhất đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện các tiêu chí. Cùng với đó, tập trung ưu tiên đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; huy động tối đa nguồn lực đóng góp của nhân dân, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.

 

 

                        Hộ dân xóm Bưng, chăm sóc vườn cam năm thứ 2.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn Nguyễn Huy Nhuận cho biết: Phong trào “Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng NTM” được mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng. Đặc biệt, người dân vùng nông thôn đã nhận thức sâu sắc, thể hiện rõ vai trò chủ thể của mình trong việc đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng NTM. Do tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện với phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ”, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thể hiện được sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm với phần việc được giao.

 

Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng cao, sản xuất nông nghiệp phát triển. Theo đó, tỷ trọng sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 40,5%; CN-TTCN, xây dựng 28%; thương mại, dịch vụ 31,5%. Huyện chỉ đạo các xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích đất lúa chuyển trồng các loại cây khác là 1.380,3 ha; diện tích cam phát triển lên 426,6 ha. Riêng năm 2016, huyện dành 12,5 tỷ đồng xây dựng 30 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả như  nuôi gà, trồng cây có múi, trồng mía... Đến nay, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 26 triệu đồng/người/năm, có 12 xã đạt tiêu chí về thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Có 10.518/33.535 hộ nghèo theo điều tra đa chiều, chiếm 31,36% (giảm 7,14%). Đến nay có 6 xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

 

Để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được về xây dựng NTM, thời gian tới, huyện Lạc Sơn xác định xây dựng NTM là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các ngành, các xã. Ngoài ra, huyện vận động các xã chủ động lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng NTM. Năm 2017, huyện phấn đấu đưa 2 xã ân Nghĩa và Hương Nhượng về đích NTM.

 

Theo đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, thành công trong xây dựng NTM của huyện khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của Nhà nước; vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương vào thực tế từng xã để có cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư; huy động nội lực từ xã hội hóa. Đây là những tiền đề để chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

 

 

                                                                                 Đinh Thắng

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục