(HBĐT) - Có thể nói, sau 6 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn), bộ mặt nông thôn của xã được thay đổi toàn diện. Đường giao thông nông thôn được cứng hóa thuận tiện đến các xóm. Nhà văn hóa các xóm được xây dựng khang trang. Cùng với đó, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất đạt trên 80% đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị luôn ổn định và giữ vững.


Tân Mỹ là 1 trong 2 xã phấn đấu về đích NTM năm 2016. Hết năm 2015, xã mới đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí số 7 về chợ, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường. Đây được coi là những tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực lớn, phải quyết tâm cao độ mới có thể thực hiện được. Có được thành công này phải kể những cách làm hay, phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã… Cùng với đó là sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ, nhân dân trong xã trong xây dựng NTM. Cũng chính nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con ở 21 xóm hiểu ý nghĩa của xây dựng NTM, từ đó đồng thuận trong triển khai, thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch.


Xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) mở rộng diện tích trồng bí xanh thương phẩm cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng /ha. 

Đồng chí Đỗ Văn Bảng, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trong xã đã hiểu được những lợi ích từ NTM, từ đó nhân dân ủng hộ bằng vật chất, ngày công lao động, hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa. Với phương châm "cái gì dễ làm trước, khó làm sau”, "ít tiền làm trước, nhiều tiền làm sau”, huy động và phát huy nguồn lực từ nhân dân nên qua 6 năm triển khai, bộ mặt NTM của xã có nhiều thay đổi. Giai đoạn 2011-2016, xã huy động nguồn lực 194.223 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp 37.301 triệu đồng. Điểm nhấn quan trọng tạo đột phá cho xã Tân Mỹ để về đích NTM là hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá. Qua rà soát, xã đã có trung tâm học tập cộng đồng và 1 nhà văn hoá xã, 1 sân thể thao tại trung tâm xã với diện tích 10.800 m2 nhưng mới có 8 xóm có nhà văn hoá. Xã đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu, hỗ trợ 50 triệu đồng /nhà văn hoá xóm, sau 1 tháng, xã đã xây dựng xong 13 nhà văn hoá xóm. Đến nay, 21 xóm đã có nhà văn hoá đảm bảo cho hội họp và vui chơi giải trí của cán bộ và nhân dân.

 Tại các buổi tuyên truyền, xã cũng giới thiệu, khuyến khích người dân quan tâm thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển ngành nghề dịch vụ để xoá đói, giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 6 năm, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp của xã 35, 5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1, 5 tỷ đồng đầu tư nhiều mô hình có hiệu quả như trồng lúa, ngô năng suất cao; nuôi gà, nuôi lợn sinh sản, chăn nuôi trâu, bò; chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như mía, bí xanh… Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 8,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 24, 6 triệu đồng/ngườ i /năm... Tân Mỹ đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

 

                                                                                      Hải Linh

 


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục