(HBD - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Thanh Hối (Tân Lạc) thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Theo thống kê, toàn xã có 303 hộ CCB có mức sống khá, giàu, chiếm 69%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%, thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/người/năm.




Xưởng đan bàn ghế nhựa giả mây của cựu chiến binh Bùi Văn Nghệ (đứng giữa) xóm Nhót, xã Thanh Hối (Tân Lạc) phát triển ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. 

Hướng dẫn tận tình, trực tiếp "cầm tay chỉ việc", chia sẻ những kinh nghiệm với người lao động để làm ra các sản phẩm đan bàn ghế nhựa giả mây…, CCB Bùi Văn Nghệ ở xóm Nhót, xã Thanh Hối đã phát huy những phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Sau 3 năm làm thuê tại Hà Nội, anh Nghệ đã vay vốn, liên kết với doanh nghiệp tại Hà Nội để xây dựng xưởng, chuyên cung cấp các sản phẩm khung sắt đan nhựa giả mây như bàn, ghế, sofa... Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, bình quân mỗi tháng, xưởng cung cấp cho công ty trên 4.000 sản phẩm các loại. Tổng thu ước đạt khoảng 80 - 90 triệu đồng/tháng, lợi nhuận thu về khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hiện, xưởng tạo việc làm ổn định cho 40 - 50 lao động trên địa bàn xã và các địa phương lân cận với thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Nghệ chia sẻ: "Đặc thù công việc không cần đến làm việc tại xưởng, người lao động có thể làm tại nhà miễn đảm bảo đủ đơn đặt hàng của công ty. Thời gian tới, tôi dự định mở rộng quy mô, tiếp tục đầu tư máy móc, hỗ trợ dạy nghề cho lao động địa phương, đặc biệt là con em CCB. Qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu của các đối tác”. 

Hội CCB xã Thanh Hối có 456 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Thời gian qua, Hội CCB xã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Theo thống kê, 100% hộ CCB phát triển mô hình cây có múi với diện tích trên 150 ha, 80% hộ CCB chăn nuôi đại gia súc, 10% hộ phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại. Toàn xã có 1 HTX, 1 tổ hợp tác, 1 tổ sản xuất do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương. 

Đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, Hội CCB xã phối hợp Ngân hàng CSXH huyện quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 3,6 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho 127 hộ CCB được tiếp cận nguồn vốn. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các buổi chuyển giao KHKT áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt. Thường xuyên thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế tiêu biểu, đem lại thu nhập cao. Duy trì thực hiện hiệu quả 12 mô hình góp vốn xoay vòng. Xây dựng nguồn quỹ Hội trên 500 triệu đồng giúp nhau vay vốn không lãi hoặc lãi suất thấp. 

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với các cuộc vận động, phong trào do cấp trên và địa phương phát động. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chủ động tìm tòi, thí điểm phát triển các mô hình kinh tế mới, phù hợp tại cơ sở. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật. Qua đó phát triển các mô hình kinh tế, nỗ lực xóa "trắng” hộ nghèo trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 Đức Anh

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục