Hiện nay, giá vé máy bay tới các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc liên tục tăng cao, thậm chí giá thay đổi chỉ sau vài giờ.


Bên cạnh đó các hãng hàng không lại đang đề xuất nới hay gỡ bỏ giá trần vé máy bay đang là tâm điểm được cồng đồng mạng quan tâm.

Trên các trang web bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không nội địa... giá niêm yết vé máy bay đã bao gồm thuế, phí các chặng bay như: Hà Nội - Buôn Mê Thuột hay TP Hồ Chí Minh - Vinh... lên tới 4 - 6 triệu đồng/vé khứ hồi. Thậm chí, chặng trọng điểm du lịch hút khách Hà Nội - Côn Đảo có giá vé chạm mốc 10 triệu đồng/vé khứ hồi.

Cộng đồng mạng bình luận:

- Giá vé máy bay đi Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc... liên tục tăng theo giờ, thế nhưng vẫn kín chỗ, không thể đặt mua được.

- Bay giá rẻ đây này, từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa, đặt giữa tuần giá 2,7 triệu đồng/lượt, sau đó đặt chiều ngược lại đã tăng lên 3,1 triệu đồng/lượt.

- Tháng cao điểm du lịch hè từ tháng 7 - 8 nên nhu cầu người dân đi du lịch tăng cao đột biến. Gia đình tôi đi chuyến Hà Nội - Đà Nẵng phải đến sân bay trước 3 tiếng để xếp hàng đấy.

Thực tế, ngoài nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng nhanh trong dịp cao điểm hè, giá xăng dầu tăng hiện nay chính là yếu tố ảnh hưởng lớn đến các hãng hàng không, nhiên liệu máy bay hiện chiếm tới 38% chi phí kinh doanh của ngành hàng không. Vì vậy, các hãng hàng không đã phải tăng giá vé máy bay để cân đối chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, cộng đồng mạng có chung thắc mắc, là tại sao thị trường vận tải hành khách bằng đường hàng không của Việt Nam hiện nay không có giá sàn nhưng lại có giá trần?

- Tôi thấy mới đây các hãng hàng không đều đề xuất nới trần giá vé máy bay nội địa để bảo đảm hành khách không phải mua giá vé máy giá cao như hiện nay đấy!

- Nên bỏ hẳn cơ chế giá trần vốn đã trở nên lạc hậu mà thay vào đó nên áp dụng quy định pháp luật để quản lý vấn đề này thay vì cơ chế giá trần.

- Theo tôi, cần giãn biên độ giữa các mức giá vé, đưa thêm nhiều chương trình, chính sách giá p hù hợp, tăng cường các mức giá vé rẻ kích cầu.

Du lịch hè đang hút lượng khách lớn trên toàn quốc. Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Du lịch, tháng 6 khách nội địa đạt 12,2 triệu lượt, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát. Tổng lượng khách nội địa 6 tháng đầu năm ước đạt gần 61 triệu lượt, đạt gần 94% mục tiêu cả năm.

Đây cũng đang là thời điểm thị trường khách lẻ sôi động với nhu cầu du lịch lớn của các nhóm bạn và gia đình. Vì thế, để tránh việc bị mua vé máy bay giá cao, các gia đình nên đặt dịch vụ từ trước nhiều tháng hoặc tìm những địa điểm chưa tăng giá tránh các địa điểm đông đúc, chủ động thời gian di chuyển... để có kỳ nghỉ hè thoải mái nhất.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục