Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển KTTT tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra.
Từ đầu năm đến nay, huyện Tân Lạc thành lập mới được 2 hợp tác xã HTX. Tổng số HTX và tổ hợp tác (THT) trên địa bàn huyện là 69, trong đó có 46 HTX, THT đang hoạt động, 23 gặp khó khăn trong sản xuất, không tìm được đầu mối tiêu thụ sản phẩm nên phải tạm dừng hoạt động.
Hoạt động của các tổ chức KTTT trên địa bàn huyện Tân Lạc đã góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất sang hướng liên kết theo chuỗi, tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Tác động tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…Bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT huyện Tân Lạc còn gặp một số hạn chế như: Quy mô HTX còn nhỏ, các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, nghiệp; vấn đề xây dựng phương án kinh doanh của các HTX còn kém. Các HTX đều thiếu quỹ đất để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chưa có nhà sơ chế bảo quản sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ thành viên…
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, huyện Tân Lạc cần kiện toàn BCĐ Phát triển KTTT huyện, phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ bám sát địa bàn để kịp thời nắm những khó khăn, vướng mắc của các HTX, THT để có phương án khắc phục. Đặc biệt, huyện cần tìm giải pháp để kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho HTX; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đưa sản phẩm HTX, THT lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện liên kết theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa.
Thu Thủy