(HBĐT) - Hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển đô thị đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 



Thành phố Hoà Bình tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại II vào  năm 2025. 

Theo lãnh đạo UBND TP Hòa Bình, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hòa Bình lần thứ II, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động với quyết tâm sớm đạt các tiêu chí đô thị vào năm 2025.  Trong đó, đa dạng hóa các ngành dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng bền vững cả chiều rộng và chiều sâu. Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp cao, có ưu thế về nguyên liệu, thị trường; xử lý nước thải, rác thải; năng lượng tái tạo; công nghiệp hỗ trợ và các ngành sử dụng nhiều lao động. 

Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của thành phố ước đạt trên  6.370 tỷ đồng, tăng 12,27%;  tổng giá trị sản xuất CN - TTCN  ước đạt hơn 1.600  tỷ đồng, tăng gần 11%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 130 tỷ đồng, đạt gần 22% dự toán tỉnh giao và bằng 15,67% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao; giải quyết việc làm cho 1.242 lao động, đạt gần 30% so với kế hoạch.  

Nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố.  Từ năm 2022, TP Hòa Bình tiếp tục đổi mới cách làm, xây dựng chính quyền kiến tạo để đến gần hơn nữa với doanh nghiệp. Thành phố đã chủ động công khai quy hoạch phát triển, danh mục các dự án đầu tư; chủ động đến với nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn về các thủ tục hành chính (TTHC), thủ tục pháp lý, ANTT, tuyển dụng lao động. 

Để tạo đột phá trong cải cách hành chính đảm bảo minh bạch, tránh phiền hà, tiết kiệm chi phí thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp, TP Hòa Bình đã chú trọng ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong năm 2022, thành phố đã tiếp nhận và xử lý trên 51.500 hồ sơ TTHC dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt 99,4%. Nhiều TTHC chỉ cần thực hiện trên môi trường mạng mà không phải trực tiếp đến gặp cơ quan quản lý nhà nước. 

Xác định kết cấu hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược, TP Hòa Bình đã chủ động, khẩn trương triển khai các kế hoạch, giải pháp đã được xây dựng, tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án động lực của tỉnh trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là đề án phát triển kinh tế đêm TP Hòa Bình. Dự án được xem là điểm nhấn trong phát triển đô thị thành phố. Đề án xác định phát triển các lĩnh vực kinh doanh trong mô hình kinh tế ban đêm tập trung vào 4 lĩnh vực: Dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí; dịch vụ ăn uống, ẩm thực; dịch vụ mua sắm và tài chính. Hiện nay, TP Hòa Bình đang dồn lực cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Đà khu vực 2 phường Phương Lâm, Đồng Tiến để tạo phố đi bộ, ẩm thực đêm. Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện các hạng mục cổng chào vào khu phố đi bộ và kinh tế ban đêm ở hai đầu; khu vực sân khấu, tổ chức sự kiện; khu trung tâm mua sắm, các cửa hàng tiện ích, tài chính; khu ẩm thực; khu nhà hàng karaoke, quán bar, café; phố đi bộ đê Đà Giang.

Ngoài Đề án phát triển kinh tế đêm, TP Hòa Bình đang gấp rút triển khai dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ, kết nối quốc lộ 6 với tổng mức hơn 600 tỷ đồng. Chính thức khởi công từ tháng 3/2022, dự án đang được gấp rút thi công với kỳ vọng thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương. Theo đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, dự án có tổng chiều dài 4,4 km, chia làm 3 đoạn. Để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, UBND TP Hòa Bình đã chủ động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích của dự án, đồng thời đối thoại, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. 
Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, TP Hòa Bình tập trung đầu tư các công trình trọng tâm, trọng điểm, có tính liên kết vùng nhằm phát huy tối đa hiệu quả của vốn đầu tư; đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” một cách hợp lý đối với các hạng mục công trình gắn liền với lợi ích của người dân. Tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ, sớm đạt được mục tiêu đưa TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II vào năm 2025. 

Phương Linh

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục