(HBĐT) - Những năm qua, vốn chính sách trở thành động lực quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở xã Đoàn Kết (Đà Bắc). Từ nguồn vốn đã giúp nhiều hộ dân ở xã vùng cao này vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế.


Cán bộ tín dụng của NHCSXH huyện Đà Bắc trao đổi, nắm bắt tình hình sử dụng vốn của hộ vay xóm Cang, xã Đoàn Kết.

Gia đình ông Lò Văn Tăm, xóm Cang là một trong những hộ đã thay đổi cuộc sống khi được tiếp cận với vốn chính sách. Trước đây, gia đình ông Tăm thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn, nhà cửa tạm bợ. Tuy nhiên, hơn 4 năm trở lại đây, đời sống của gia đình ông đã thay đổi nhiều. Ông Tăm chia sẻ: Do không có vốn nên kinh tế của gia đình rất chật vật. Chỉ đến khi được vay 30 triệu đồng chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), gia đình mới mua được 2 con bò sinh sản. Từ 2 con bò này, qua mỗi năm số lượng bò tăng thêm, gia đình bán bớt để lấy tiền trang trải.

Nhờ sự cần cù, chịu khó, đến năm 2022, gia đình ông Tăm đã thoát nghèo lên hộ cận nghèo. Đặc biệt, gia đình ông tiếp tục được NHCSXH tiếp vốn để phát triển kinh tế với số tiền 50 triệu đồng. "Nếu không có nguồn vốn vay từ NHCSXH thì kinh tế của gia đình tôi còn gặp nhiều khó khăn. Đồng vốn này có nhiều ưu đãi về lãi suất, thủ tục. Từ khi được vay vốn, gia đình tôi đã mua được bò để nuôi, rồi kết hợp nuôi thêm lợn, gà, trồng rừng nên thu nhập được cải thiện hơn so với trước đây. Ngôi nhà mới này cũng nhờ có vốn chính sách mà gia đình mới làm được”, ông Tăm chia sẻ.

Gia đình bà Lò Thị Tâm, xóm Khem cũng là hộ tiêu biểu trong sử dụng vốn chính sách để vượt lên đói nghèo. Theo bà Tâm, gia đình đã 3 lần vay vốn từ NHCSXH. Đầu tiên là khoản vay hộ nghèo 20 triệu đồng để nuôi lợn. Khi thoát nghèo, tiếp tục được vay 70 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo; gần đây nhất là 20 triệu đồng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Với những khoản vay đó, thu nhập của gia đình bà Tâm không ngừng cải thiện. Hiện, gia đình bà nuôi trên 10 con trâu, bò và hàng chục con lợn bản địa. Nhờ chăn nuôi, mỗi năm đem lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Ngoài gia đình bà Tâm, trên địa bàn xã Đoàn Kết cũng có những hộ sở hữu nhiều trâu, bò sau khi sử dụng hiệu quả đồng vốn ưu đãi từ NHCSXH. Đồng chí Hà Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: Đoàn Kết là xã đặc biệt khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 50%, những năm qua, vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã đáp ứng tốt nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt trên 31 tỷ đồng, với trên 620 hộ còn dư nợ. Trong 8 tháng qua, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đoàn Kết đạt trên 4,4 tỷ đồng, cho 122 lượt hộ được vay vốn. Nguồn vốn được các hộ sử dụng chủ yếu để phát triển chăn nuôi gia súc và xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết nhấn mạnh, vốn chính sách có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Do đó, UBND xã và các tổ chức nhận uỷ thác thường xuyên bám nắm cơ sở, hỗ trợ người dân sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích.

Cao Viết


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục