Các mặt hàng như gạo, thịt, sữa… tại các chợ, siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tăng giá. Mức tăng phổ biến từ 5-15% tùy từng mặt hàng. Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất là gạo, các loại thịt (tăng 10-15%).

Thực phẩm đã đồng loạt tăng giá. (Ảnh: M.N).
Thực phẩm đã đồng loạt tăng giá. (Ảnh: M.N).

<OBJECT id=ieooui classid=clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D> Gạo, thịt.. đã tăng giá

Theo khảo sát của PV laodong.com.vn tại các chợ: Láng Hạ, Thái Hà, Thành Công.. hầu hết giá các mặt hàng thực phẩm đã tăng giá. Tại chợ Láng Hạ A, chị Phương Anh, chủ quầy bán thịt lợn cho biết: thịt nạc mông hiện có giá 60.000đ/kg, tăng 10.000đ/kg so với hai tuần trước đây. Các loại thịt khác cũng tăng trung bình từ 8-10.000đ/kg. Lý do giá thịt lợn tăng, theo chị Phương Anh là do dịch lơn tai xanh vừa qua đã khiến nguồn hàng cung cấp trở lên khan hiếm.

Tại chợ Thành Công, giá một số thực phẩm như thịt lợn, thịt bò cũng có xu hướng tăng. Chủ một quầy bán thịt bò cho biết, hiện thịt bò có giá từ 130-165.000đ/kg, tăng 8-10% so với tuần trước đó. Nguyên nhân theo chị Hà - chủ quầy thịt bò - cho biết: “Nhiều người sợ dịch lợn tai xanh nên đã chuyển sang sử dụng thịt bò. Thêm nữa, do giá xăng tăng nên nhà cung cấp cũng tăng giá”.

Đối với mặt hàng gạo, giá đã tăng từ 10-15%. Tại chợ Láng Hạ B, giá gạo Bắc hương hiện có giá 13.000đ/kg; gạo tám Thái có giá từ 19-20.000đ/kg; gạo tám Điện Biên: 15.000đ/kg. Tại siêu thị BigC, một nhân viên phụ trách quầy gạo cho biết: một số loại gạo đặc biệt như: gạo Điện Biên, gạo Nhật hiện cũng tăng 1000đ/kg. Tuy nhiên, những loại gạo khác hiện giá vẫn ổn định.

Tại các siêu thị khác như Intimex, Fivimart, Ace Mart, giá các loại thực phẩm như: thịt, rau củ quả, dầu ăn v.v… giá cũng đã tăng cao hơn so với chợ. Cụ thể: thịt gà ta 103.000đ/kg; thịt nạc vai 80.000đ/kg; gạo bắc hương giá 15.000đ/kg; dầu ăn cũng bán ở mức cao như: Dầu ăn Neptune 1 lít có giá 34.800đ/chai và 161.600đ/can 5 lít.

Đường, sữa, đồ hộp… đều tăng giá

Các mặt hàng tăng giá tập trung nhiều nhất ở nhóm thực phẩm như đồ hộp, bánh kẹo với gần 100 chủng loại, mức tăng bình quân 5%.

Mặt hàng sữa cũng tranh thủ tăng giá trước ngày 1.10, thời điểm Thông tư 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý giá sữa có hiệu lực. Hầu hết các công ty sữa đều gửi thông báo tăng giá đến các siêu thị ngay từ đầu tháng 9. Tính đến nay, giá sữa đã kịp tăng lên 8%. Theo khảo sát, tại siêu thị Fivimart, sữa tươi Vinamilk bán lẻ đã tăng lên 5.200đ/hộp, sữa Cô gái Hà Lan: 5.100đ/hộp và Mộc Châu lên tới 5.400đ/hộp (loại hộp 180 ml), tăng 200-400đ/hộp.

Giá sữa hiện đã tăng 8% so với tháng 8.2010. (Ảnh: M.N).
Giá sữa hiện đã tăng 8% so với tháng 8.2010. (Ảnh: M.N).

Tại siêu thị Intimex trên phố Định Công, giá các loại sữa trên cũng tăng tương tự. Sữa chua Vinamilk loại thường cũng tăng lên 3.900đ/hộp, thay vì mức giá 3.700đ/hộp như trước đây; sữa chua Ba Vì lên 4.200đ/hộp; phô mai hộp tròn gồm 8 miếng của Vinamilk cũng nhảy lên 22.800đ/hộp, tăng 1.500đ mỗi hộp so với trước 2.9.

Ngoài ra, một số loại bánh kẹo có mức tăng giá đáng kể. Chẳng hạn bánh trứng Orion Custar hộp to (460g) giá lên 57.800đ/hộp, trong khi hồi tháng 6 giá một hộp bánh này tại đây chỉ 55.000đ. Một hộp bánh Orion Goute loại nhỏ (180g) giá cũng tăng 1.200đ, lên 20.200 đồng. Giá một túi đường tinh luyện Biên Hòa trọng lượng 1kg có giá mới 22.900đ thay vì 22.000đ như trước đó.

Chuỗi siêu thị Ace Mart, bình thường có mức giá bán cao hơn mặt bằng chung so với các siêu thị khác, lần này cũng không nằm ngoài cuộc đua tăng giá trên. Nếu như sữa tươi đóng gói Vinamilk bán ở một số siêu thị nhỏ khác tăng từ 38.000đ cho mỗi lô chục gói lên 40.000đ, thì tại Ace Mart ở khu đô thị Định Công, mức giá này tăng từ 42.000đ lên 45.000đ. Những mặt hàng khác từ khăn mặt tới mỹ phẩm, đồ hộp tại đây, giá cũng nhích hơn đáng kể.

Các mặt hàng hóa mỹ phẩm ở các siêu thị Citimex, Fivimart giá tăng trong khoảng từ 5-8%, đồ gia dụng tăng 4-5%, hàng may mặc có mức đội giá cao nhất lên tới 12% và thấp nhất là 5%.

Lý do chủ yếu được các nhà cung cấp đưa ra là thời gian gần đây giá nguyên liệu đầu vào và chi phí của nhiều mặt hàng tăng cao, cộng thêm các biến động về tỷ giá. Mưa bão và dịch bệnh cũng là một trong những tác nhân quan trọng khiến giá cả nhiều mặt hàng biến động do khan hiếm nguồn cung.

Ngoài những lý do trên, nhiều người cũng cho rằng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng sẽ thu hút một lượng lớn khách từ khắp nơi đổ về, các khách sạn đã mua hàng dự trữ nên đã xảy ra tình trạng một số mặt hàng thực phẩm khan hiếm.

                                                                              Theo Báo Laodong

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục