Trước những bức xúc của dư luận về việc EVN không hoàn thành nhiệm vụ trong việc cung ứng điện cho nền kinh tế, nhưng mức lương của cán bộ ngành điện, đặc biệt là lương HĐQT EVN vẫn cao hơn nhiều tập đoàn kinh tế khác, ông Đinh Quang Tri - Phó TGĐ phụ trách tài chính EVN - cho biết:

 

Việc tăng giá điện từ ngày 20.12 chủ yếu để tạo nguồn tiền cho năm 2012. Theo đó, tổng số tiền tăng thêm trong cả năm 2012 sẽ vào khoảng 6.000 tỉ đồng, đủ để bù đắp chi phí tăng thêm của 3 yếu tố cấu thành giá điện theo tính toán trong kế hoạch sản xuất năm 2012. Còn trong 10 ngày cuối cùng của năm 2011, mức tiền điện tăng thêm không đáng kể, chỉ khoảng hơn 100 tỉ đồng. 

Đối với quỹ tiền lương của thành viên HĐQT và TGĐ (gồm 7 người), năm 2010, EVN thực hiện theo cơ chế thoả thuận với Bộ LĐTBXH về tổng mức quỹ lương là 3,108 tỉ đồng, chia đều cho 7 thành viên HĐQT, trong đó có TGĐ. Như vậy, lương tối đa của thành viên HĐQT tập đoàn chỉ trong khoảng 40 triệu đổ lại, chưa bao giờ có mức trên 100 triệu. Còn với các thành viên kiêm nhiệm các chức danh chủ tịch, TGĐ, uỷ viên HĐTV ở các Cty cổ phần, Cty liên kết thuộc tập đoàn thì chúng tôi quy định sẽ đưa về tập đoàn làm quỹ chung, sau đó tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ phân bổ, chứ cá nhân các đồng chí không được hưởng.

Đối với lương từ phó TGĐ tập đoàn trở xuống, thì mức lương sẽ theo hệ số cấp bậc và đánh giá theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ như quy định. Năm 2010, EVN không có lợi nhuận nên CBCNV trong ngành cũng không có quỹ phúc lợi, khen thưởng để chia. Vì vậy, bảo lương cán bộ ngành điện cao thì căn cứ vào mức nào, chúng tôi không biết con số mà báo chí nêu ra về lương trung bình của nhân viên văn phòng EVN (30 triệu đồng/người/tháng), điều đó là không có.

Về vấn đề minh bạch giá, tới đây hằng tháng, chúng tôi sẽ công bố công khai giá của từng khâu trong quy trình sản xuất kinh doanh điện. Khâu phát điện giá bao nhiêu sẽ có thị trường điện, thể hiện trên hợp đồng. EVN mua bao nhiêu sẽ được tính đúng tính đủ thì sẽ rõ, khâu nào phải mua cao, bán thấp. Các Cty điện lực sau khi cộng chi phí truyền tải, phân phối có giá bán lẻ bao nhiêu, sẽ rõ. Lâu nay, EVN phải mua các nguồn bên ngoài giá cao, lỗ chính sách nhưng phải bán cho các Cty điện lực giá thấp, vì nếu tính đúng giá thành thì các Cty này sẽ lỗ.

24 đơn vị của EVN bị thanh tra về tiền lương

Bộ LĐTBXH vừa ra Quyết định số 1607/QĐ-LĐTBXH để kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật LĐ về tiền lương, thu nhập tại 24 đơn vị của Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Nhằm đánh giá về việc thực hiện pháp luật LĐ về tiền lương, thu nhập phát hiện những vi phạm cần khắc phục, hướng dẫn theo đúng pháp luật; kiến nghị hoặc thực hiện các biện pháp xử lý theo những vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung (nếu có).

Có thể thấy những cái tên rất quen thuộc như: TCty truyền tải điện, Cty truyền tải điện 1, Truyền tải điện Ninh Bình (thuộc Cty truyền tải 1), Cty điện lực Ninh Bình, Cty điện lực Hòa Bình, Cty thủy điện Hòa Bình (hạch toán phụ thuộc EVN), truyền tải điện Hà Nội, Cty TNHH NN MTV nhiệt điện Uông Bí, truyền tải điện Quảng Ninh, Cty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, TCty Điện lực miền Bắc...

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng – Phó Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH nội dung chính của đợt thanh tra là xác định đơn giá tiền lương và các khoản có tính chất lương không tính trong đơn giá như: Chỉ tiêu SXKD để tính đơn giá tiền lương, định mức LĐ, hệ số lương công việc, quỹ lương chênh lệch của cán bộ chuyên trách đoàn thể, mức lương tối thiểu Cty chọn để tính đơn giá; tiền vận hành; tiền lương bổ sung, tiền làm đêm, tiền thêm giờ... Qua đó xác định mức thu nhập của CBCNV thuộc trụ sở tập đoàn và các đơn vị hoạch toán phụ thuộc; mức thu nhập của CBCNV tại một số đơn vị do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc quyền chi phối khác; mức thu nhập của CBCNV thuộc trụ sở TCty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc... Lịch trình kiểm tra của Bộ LĐTBXH sẽ kéo dài đến tháng 1.2012.    Đặng Tiến

 

 

                                                            Theo LaoDong

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục