Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết trong năm 2012 sẽ yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với mặt bằng lãi suất huy động và xu hướng giảm dần của lạm phát; điều hành tỷ giá linh hoạt hơn.

 

Báo cáo về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát năm 2011-2012 tại Hội nghị của Chính phủ triển khai nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đang diễn ra tại Hà Nội, NHNN đánh giá các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2011 phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 02 và nghị quyết 11, đồng thời đạt được các mục tiêu đề ra và góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, dần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2012, báo cáo nhấn mạnh thông điệp "điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là nghiệp vụ thị trưởng mở, cho vay tái cấp vốn đảm bảo kiểm soát lượng tiền cung ứng phù hợp với mục tiêu kiểm soát tổng phương tiện thanh toán 14-16% và tín dụng tăng trưởng 15-17%, bảo đảm thanh khoản của các TCTD".

Về điều hành lãi suất, trong bối cảnh thị trường chưa ổn định, NHNN tiếp tục áp dụng quy định trần lãi suất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, ngân hàng và người vay, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; yêu cầu các TCTD giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với mặt bằng lãi suất huy động và xu hướng giảm dần của lạm phát.

Đồng thời, NHNN sẽ quy định giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với các nhóm TCTD trên cơ sở xếp loại TCTD, yêu cầu TCTD xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm và từng quý trong năm 2012, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa do NHNN phân bổ theo nhóm.

Trong báo cáo, NHNN cũng khẳng định, trong năm tới sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt hơn, phù hợp với các cân đối vĩ mô, trong đó có mặt bằng lãi suất và hệ thống lãi suất chính sách của NHNN, quản lý chặt chẽ hoạt động vay nước ngoài của doanh nghiệp, nhất là của các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước.

Cùng với đó, NHNN sẽ tổ chức triển khai Nghị định thay thế Nghị định 174 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sau khi được Chính phủ ban hành nhằm tổ chức sắp xếp lại thị trường vàng, tăng cường khả năng điều tiết của NHNN đối với thị trường này, góp phần bình ổn thị trường.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường thanh kiểm tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD, bảo đảm an toàn hệ thống, nhất là tỷ lệ đảm bảo an toàn, khả năng thanh khoản và chất lượng tín dụng, chấp hành các quy định về tăng trưởng tín dụng và quy định về trần lãi suất, kiểm soát rủi ro và nợ xấu.

“Kiên quyết xử lý dứt điểm những ngân hàng yếu kém, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả và từng bước phát triển”, thông điệp này cũng được NHNN khẳng định trong báo cáo trình tại Hội nghị.

 

                                                        Theo ThanhNien

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục