Các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh ta tại Nhật Bản thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh ta tại Nhật Bản thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia.

(HBĐT) - Năm 2011, trong bối cảnh khó khăn chung nhưng lại là năm công tác thu hút đầu tư có được những kết quả tiến bộ. Nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư được triển khai hiệu quả.

 

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 về quản lý khuyến khích đầu tư đã thực sự tạo ra lực đẩy trong môi trường kinh doanh trên địa bàn. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính được triển khai khá quyết liệt và đi vào chiều sâu, ý thức trách nhiệm công vụ trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường cũng được nâng lên đáng kể. Các sở, ngành chức năng liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư phát triển DN thường xuyên tổ chức đối thoại với DN, nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các DN triển khai dự án SX-KD. Toàn tỉnh hiện có 8/8 KCN được quy hoạch và công bố quy hoạch, trong đó, các KCN như Lương Sơn, bờ trái sông Đà, Mông Hóa, Nhuận Trạch... đang được tập trung đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Tỉnh đặt chỉ tiêu có 50 ha đất thương phẩm tại các KCN để thu hút đầu tư thứ phát, đến hết năm đã có 57 ha đất sạch. Công tác giải quyết các thủ tục liên quan đến thu hút đầu tư được triển khai nhanh và hiệu quả cao. Điển hình là dự án đầu tư hạ tầng KCN Lạc Thịnh - Yên Thủy của tập đoàn BTG Solovensko, thời gian làm các thủ tục quy hoạch, công bố quy hoạch ở mức kỷ lục, chỉ trong vòng gần 3 tháng. Tập đoàn BTG Sovensko đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai dự án đầu tư hạ tầng KCN Lạc Thịnh với tổng mức đầu tư 44,6 triệu USD đã có một số DN đăng ký triển khai các dự án tại KCN ngày với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước đã ghi dấu ấn, cảm nhận tốt đẹp đối với môi trường đầu tư của các DN trong và ngoài nước. Đó là các hoạt động xúc tiến vào lĩnh vực du lịch với sự tham gia của 250 nhà đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút 30 DN đến từ châu âu và hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản có trên 100 DN tham gia. Tính ra trong năm 2011, tỉnh đã có 60 DN được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,5 triệu USD và 54 dự án trong nước với vốn đăng ký 7.400 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 363 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số đăng ký đầu tư trên 200 triệu USD và 34.000 tỷ đồng. Đã có khoảng 143 dự án (39% tổng số dự án) đi vào hoạt động SX-KD, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong bối cảnh khó khăn nhưng thực tế vẫn có nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, triển khai các dự án tại tỉnh ta. ông John Huk Cheh, Giám đốc Công ty TNHH Esque Enterprises (Singapore) Pte - nhà đầu tư dự án may xuất khẩu 25 triệu USD tại KCN Lương Sơn cho rằng: KCN Lương Sơn gần thủ đô Hà Nội, có hạ tầng đồng bộ với hệ thống xử lý nước thải hiện đại, dịch vụ hỗ trợ DN khá chuyên nghiệp, thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Dự kiến dự án khi hoàn thành sẽ thực hiện doanh thu 72 triệu USD, tương đương 1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 11 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Giám đốc Sở KH&ĐT Bùi Hải Quang cho biết: Từ kết quả thu hút đầu tư đã đạt được, năm 2012, tỉnh đặt mục tiêu thu hút khoảng 70% dự án, vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD, có thêm 20 dự án đi vào hoạt động SX-KD với số vốn thực hiện khoảng 4.000 tỷ đồng. Tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và chăm sóc các dự án sau đầu tư, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động SX-KD, tạo chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững ở địa phương.

 

 

                                                                                 Lê Chung

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục