Xăng thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân (ảnh tại cửa hàng xăng dầu số 3, phường Đồng Tiến).

Xăng thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân (ảnh tại cửa hàng xăng dầu số 3, phường Đồng Tiến).

(HBĐT) - Tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá các mặt hàng thiết yếu gồm điện, nước, xăng, gas đồng loạt tăng giá. Người tiêu dùng thêm một lần gặp khó trong việc chi tiêu.

 

Cầm tờ hóa đơn điện, nước trên tay, bà Nguyễn Thị Thu ở tổ 10, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) bần thần: Tháng trước, cũng vẫn từng ấy m3 nước, bà chỉ phải trả gần 80 nghìn đồng. Giá nước sinh hoạt từ tháng 7 tăng 50%, với việc tiêu thụ 20m3, bà phải trả tiền hóa đơn 121 nghìn đồng, cộng ở 2 mức giá 4.785 đồng/m3 cho 10 m3 đầu tiên, 5.740 đồng/m3 kế tiếp. Hóa đơn tiền điện tháng này của gia đình bà cũng tăng theo cách tính điện năng tiêu thụ giá bậc thang. Bà cho biết: Hàng tháng, gia đình bà tiêu dùng trên dưới 200 kwh điện. Duy có tháng vừa rồi, nhà có việc, thi thoảng có sử dụng điều hòa khi thời tiết quá nóng nên chỉ số điện năng tăng lên 245 kwh. Với mức tiêu thụ này, tương đương 7 bậc đơn giá, cộng thêm giá trị gia tăng, bà phải thanh toán 410.000 đồng.

 

Theo ông Đỗ Hữu Bằng, cán bộ hưu trí ở tổ 5, phường Thái Bình, với tình hình tăng giá điện, nước như hiện nay, mỗi tháng, gia đình ông phải chi thêm gần 200 nghìn đồng. Đời sống của người dân khu vực thành thị ngày càng nâng cao, nhu cầu tiêu dùng điện, nước trong sinh hoạt cũng nhiều hơn so với vùng nông thôn trong tỉnh. Gia đình nào hầu như cũng trang bị vật dụng, tiện nghi liên quan đến tiêu thụ điện năng như ti vi, tủ lạnh, quạt máy, nồi cơm điện… mùa nóng, nhà có điều kiện lại lắp đặt thêm điều hòa nhiệt độ. Do vậy, khi điện tăng giá, nhiều hộ dùng điện trong tâm trạng lo ngay ngáy. Ví như gia đình ông Bằng, từ hôm tăng giá điện, ông bỏ hẳn việc dùng bình đun nước siêu tốc. Nhà trước đấy dùng bếp than nhưng sợ độc hại, giá than tổ ong giờ cũng không phải là rẻ. Phía sau nhà có đồi rừng, ông bỏ công kiếm củi khô về nấu nước sôi để nguội dùng cho cả tuần.

 

Giá điện tăng 5%, giá nước tăng tối đa 50%, xăng A92 tăng 900 đồng/lít, giá gas tăng mạnh nhất tính từ đầu tháng 8 với mức 50.000 đồng/bình 12 lít, khiến người tiêu dùng buộc phải tính toán. Phương cách hữu hiệu nhất mà họ nghĩ đến là giảm bớt tiêu dùng, hạn chế chi tiêu. Gần đây, thay vì dùng bóng tuýp điện, ông Bùi Văn Bắc ở tổ 21, phường Hữu Nghị chuyển sang dùng bóng đèn compact. Ông luôn làm gương và nhắc nhở con, cháu ra khỏi phòng nhớ tắt quạt, bóng điện, mở cửa sổ phòng khách để đón ánh sáng tự nhiên…. Còn chị Nguyễn Thị Phương, nhân viên văn phòng tâm sự: Chỉ khi thời tiết quá nóng, mình mới bật máy điều hòa, nhiệt độ cũng để ở mức trên 25 độ C, như thế giúp tiết kiệm điện năng.

 

Giá gas tăng, các hộ gia đình chuyển sang dùng bếp than tổ ong nhiều hơn, chỉ sử dụng bếp gas đun nóng thức ăn đã nấu chín hoặc đồ ăn nhanh. Với việc tăng giá xăng như hiện nay, với những người đi lại nhiều bằng phương tiện xe máy phải trả thêm 20 – 30 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, sự tăng giá đồng loạt điện, nước, xăng, gas có ảnh hưởng đáng kể đối với hộ tiêu dùng, buộc họ phải tính toán, kiểm soát chặt chẽ việc tiêu dùng cũng như các chi tiêu. Đặc biệt là đối với hộ thu nhập thấp, việc bỏ thêm hàng trăm nghìn đồng vào tiêu dùng điện, nước, xăng, gas hàng tháng là món tiền không nhỏ. Các hộ cũng chung mối băn khoăn, lo ngại theo đà tăng giá này, giá cả hàng hóa liệu có leo thang?

 

Ông Lê Thế Bùi – Đội trưởng Đội QLTT số 1, thành phố Hòa Bình cho biết: Trước tình hình tăng giá một số mặt hàng thiết yếu, cụ thể là xăng, gas, đội đã tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát, theo dõi chặt diễn biến thị trường, không để xảy ra hiện tượng tùy tiện nâng giá bán các mặt hàng. Hoạt động kiểm tra được tiến hành thường xuyên, tập trung vào hàng hóa thiết yếu, có sức tiêu thụ lớn, góp phần làm lành mạnh, tạo bình ổn thị trường. Mới đây, lực lượng QLTT thành phố đã phối hợp với một số ngành chức năng kiểm tra mặt hàng xăng, gas trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về giá, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

 

                                       

                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục