Công nhân Điện lực Cao Phong kiểm tra  đường dây hạ áp trên địa bàn thị trấn Cao Phong.

Công nhân Điện lực Cao Phong kiểm tra đường dây hạ áp trên địa bàn thị trấn Cao Phong.

(HBĐT) - Theo ông Hồ Xuân Dũng, Trưởng phòng KT&HT huyện Cao Phong, những năm gần đây, lưới điện huyện Cao Phong tiếp tục được đầu tư cải tạo, phát triển đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

 

Với sự quan tâm của các cấp, ngành của tỉnh, huyện đã tích cực thu hút các chương trình đầu tư về hạ tầng lưới điện. Cụ thể, trong 3 năm (2007 - 2009), huyện đã thu hút dự án năng lượng nông thôn RE II với tổng mức đầu tư gần 13,5 tỷ đồng tại địa bàn 4 xã Thu Phong, Tây Phong, Nam Phong, Dũng Phong. Từ vốn Chương trình 135, UBND huyện đã làm chủ đầu tư dự án công trình điện xóm Môn, xã Bắc Phong với tổng mức vốn 1 tỷ đồng, hoàn thành năm 2010. Giai đoạn 2010 - 2012, dự án năng lượng nông thôn RE II mở rộng được triển khai tại 3 xã Xuân Phong, Tân Phong và Yên Lập có mức đầu tư gần 7 tỷ đồng.

 

Đối với hiện trạng lưới điện, toàn huyện có tổng số 69 trạm biến áp, tổng dung lượng đạt 10.168 KVA. Chiều dài đường dây Trung áp 122 km, chiều dài đường dây hạ áp 236 km. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt trên 95%. Trên địa bàn huyện còn 3 xóm của xã Xuân phong (Cạn 1, Cạn 2, xóm Mừng); 5 xóm của xã Yên Lập (Chầm, Quà, Thang, Thôi, Bạ) chưa có điện. Tuy nhiên, các xóm trên đang được dự án RE II mở rộng đầu tư và đang trong quá trình thi công đạt hơn 90% khối lượng công trình, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng, tiến hành đóng điện vào cuối tháng 12.

 

Bên cạnh việc đầu tư, cải tạo, chất lượng sử dụng điện trong SX và sinh hoạt cũng được cải thiện đáng kể. ông Vũ Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: Có 5 trạm biến áp trên địa bàn xã, dung lượng dao động 100KVA-150KVA/TBA. Đến thời điểm này, người dân chưa có ý kiến gì về chất lượng điện sử dụng. Về cơ bản, nguồn điện cung ứng đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của bà con, ngoại trừ thời điểm gặp sự cố lưới điện, giông bão.

 

Công tác quản lý Nhà nước về hạ tầng lưới điện cũng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm bằng việc chỉ đạo các cấp, ngành trong việc thu hút các dự án đầu tư cho hạ tầng cấp điện; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính, phối hợp tạo điều kiện cho thi công khi có dự án được triển khai trên địa bàn. Hiện tại có xóm Bống và xóm Hải Phong, xã Bắc Phong trước đây do HTX dịch vụ điện năng Bắc Phong quản lý và kinh doanh nay đã xuống cấp. Năm 2009, Sở Công thương bàn giao hạ tầng điện của 2 xóm này về cho ngành điện quản lý và đang được Điện lực Hòa Bình lên kế hoạch cải tạo và nâng cấp trong quý I/2013.

 

Theo quy hoạch phát triển lưới điện đến năm 2015, huyện dự kiến lắp mới thêm 685 công tơ điện và thay thế 4.600 công tơ điện. Khối lượng xây mới và cải tạo trong giai đoạn này cụ thể sẽ xây dựng mới 84,6 km đường dây hạ áp, cải tạo 68,9 km đường dây hạ áp, xây dựng mới và nâng cấp 43 trạm biến áp với tổng dung lượng 8.495 KVA.

 

 

 

                                                                                Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục