Quỹ tín dụng nhân dân phường Chăm Mát (TPHB) là loại hình kinh tế HTX hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Khách hàng đến giao dịch tại quỹ. Ảnh: Đ.T

Quỹ tín dụng nhân dân phường Chăm Mát (TPHB) là loại hình kinh tế HTX hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Khách hàng đến giao dịch tại quỹ. Ảnh: Đ.T

(HBĐT) - Ngày 18/12/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 409-CT thành lập Hội đồng lâm thời các DN ngoài quốc doanh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 16/10/1993, UBND tỉnh đã có Quyết định số 469/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng lâm thời các DN ngoài quốc doanh tỉnh. Đó là ngày tryền thống của Liên minh HTX tỉnh ngày nay.

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX đã hoạt động đảm nhận chức năng, nhiệm vụ là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. Tuyên truyền, vận động phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX. Tư vấn hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển của các tổ hợp tác, HTX. Tham gia xây dựng, thực hiện các chiến lược, quy hoạch kế hoạch chương trình phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

 

Quá trình phát triển của Liên minh HTX tỉnh ngày nay đã trải qua các giai đoạn. Ngày 17/5/ 1995 đổi tên Hội đồng lâm thời các DN ngoài quốc doanh thành Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh. Sau đại hội II (tháng 4/2001) đổi tên thành Liên minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đến Đại hội III (tháng 4/2006) được đổi tên thành Liên minh HTX tỉnh cho đến nay.

 

Từ khi được hình thành đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức thành công 4 kỳ đại hội. Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1995 - 2000), Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2001 - 2005), Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 - 2010), Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Liên minh HTX tỉnh  được củng cố, kiện toàn đáp ứng nhiệm vụ được giao.

 

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, nhất là khi có Luật HTX năm 1996, năm 2003 và năm 2012, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX được củng cố đi vào hoạt động ổn định. Trước những năm 1995, toàn tỉnh có 1.059 HTX, chủ yếu là HTX nông nghiệp hoạt động SX-KD trong lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 281 HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với gần 30.000 xã viên, hộ gia đình xã viên tham gia HTX. Liên minh HTX tỉnh  có 125 đơn vị tham gia là thành viên Liên minh HTX   tỉnh. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như HTX nông-lâm nghiệp, HTX CN-TTCN, quỹ tín dụng nhân dân, hiện nay, các HTX phát triển đa dạng trên nhiều   lĩnh vực mới đáp ứng nhu cầu  của xã hội và thành viên như HTX môi trường, HTX quản lý chợ, HTX dệt thổ cẩm, HTX kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch... Hàng năm đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh.

 

Với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX góp phần XĐ-GN, xây dựng NTM. HTX hoạt động đã giúp cho kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau và là nơi đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động, là cầu nối để chuyển giao các tiến bộ KH-KT, nghề mới, chương trình hỗ trợ cho thành viên, hộ gia đình thành viên. Từ đó tạo ra những đóng góp tích cực trong SX-KD cho KT-XH địa phương.

 

Với những cố gắng trong 20 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân: 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 5 Huân chơng Lao động hạng ba, 12 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 274 bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, 301 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”, 1 chiến sỹ thi đua Liên minh HTX Việt Nam, 6 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 7 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc, 1 HTX điển hình tiên tiến toàn quốc, 2 HTX được Liên minh HTX Việt Nam tặng cúp vàng “HTX vì cộng đồng thịnh vượng”.

 

Những hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQT.Ư 5 (khóa IX) và Kết luận số 56-KL/T.Ư ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQT.Ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Luật HTX năm 2012, tích cực tham gia với các cấp ủy Đảng, chính quyền về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu mới, phát huy tốt bản chất của HTX trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường.

 

Những thành tích của Liên minh HTX tỉnh đạt được trong 20 năm qua là đáng tự hào, kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương với sự cố gắng của tập thể CB-CC-VC Liên minh HTX tỉnh, các thành viên và người lao động. Bước sang thời kỳ đổi mới, tuy còn khó khăn thách thức nhưng khu vực HTX là nòng cốt của kinh tế tập thể, tiếp tục thực hiện vai trò liên kết, hợp tác, tạo việc làm, XĐ-GN, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định xã hội, hỗ trợ kinh tế xã viên phát triển, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

 

 

                                                             Nguyễn Văn Sỹ

                                                   (Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục