Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch  Ngân hàng CSXH huyện Lương Sơn.

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Những năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã và đang giúp hàng ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Lương Sơn có cơ hội phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

 

Do hoàn cảnh gia đình, bà Nguyễn Thị Lương ở xóm Đồng Phú, xã Cao Dương (Lương Sơn) phải 1 mình nuôi 3 con và 1 đứa cháu, trong khi cả gia đình bà Lương chỉ trông chờ vào cây lúa, cây ngô, không có ngành nghề phụ nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Thiếu vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nhiều năm liền gia đình bà là hộ nghèo của xóm, xã. Nhưng nhờ có chính sách ưu đãi của Nhà nước, thông qua Phòng giao dịch NH CSXH huyện Lương Sơn, bà Lương được vay 30 triệu đồng đầu tư mua 2 con trâu sinh sản. Hiện nay, gia đình Bà Lương đã thoát được nghèo. Gia đình Lương chỉ là một trong hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn huyện Lương Sơn được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất và đã có hiệu quả.  

 

Đồng chí Trịnh Quốc Vũ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lương Sơn cho biết: Là một tổ chức tín dụng phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nên hoạt động cho vay, thu nợ của Phòng giao dịch NH CSXH huyện Lương Sơn chủ yếu diễn ra tại 20 điểm giao dịch xã, thị trấn, với 269 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), bình quân mỗi xã, thị trấn có 14 tổ TK&VV, bình quân mỗi tổ có 46 thành viên đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay được thuận lợi và kịp thời. Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đang thực hiện 12 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, 98,7% nguồn vốn thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Các tổ chức hội và các tổ TK&VV ở thôn đã phát huy tốt vai trò uỷ thác của mình, là cánh tay nối dài của NHCSXH trong quản lý vốn tại cơ sở, đặc biệt là khâu bình xét cho vay đúng đối tượng, chuyển vốn đến tận tay người cần vốn. Đồng thời hướng dẫn, định hướng và kiểm tra quá trình sử dụng vốn cho có hiệu quả và đúng mục đích. Do đó, từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, trên địa bàn huyện có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2014 đã có 370 hộ thoát được nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 5,25%. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã có trên 1.800 công trình NS& VSMTNT được xây dựng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; trên 400 lượt HS-SV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học. Chương trình cho vay hộ nghèo và các chương trình cho vay ưu đãi khác trên địa bàn huyện Lương Sơn, những năm qua đã thực sự mang lại hiệu quả. Hiện, toàn huyện có trên 12.000 hộ đang sử dụng vốn của NHCSXH với dư nợ trên 167 tỉ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, chiếm 0,41%.

 

 

                                                                                  Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục