Hai năm lại đây, người nông dân 2 huyện Tân Lạc, Cao Phong đang phải đối mặt với mặt với  tình trạng được mùa mía nhưng không được giá. ảnh: ông Bùi Khánh Khuyên, xóm Mương 2, xã Do Nhân (Tân Lạc) chăm sóc vườn mía của gia đình.

Hai năm lại đây, người nông dân 2 huyện Tân Lạc, Cao Phong đang phải đối mặt với mặt với tình trạng được mùa mía nhưng không được giá. ảnh: ông Bùi Khánh Khuyên, xóm Mương 2, xã Do Nhân (Tân Lạc) chăm sóc vườn mía của gia đình.

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở NN & PTNT, hiện có khoảng 70 vạn dân, ứng với 86% dân số của tỉnh sống ở vùng nông thôn, 48 vạn dân, tương ứng với 87% cơ cấu lao động trực tiếp làm nông nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng tiến bộ KH-KT để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm... Tuy nhiên, theo sự nhìn nhận, đánh giá của các nhà hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh thì nông nghiệp tỉnh ta cần có sự tác động mạnh mẽ hơn nữa để tạo đà “cất cánh”.

 

Có thể liên tưởng như vậy cho “bức tranh” toàn cảnh ngành nông nghiệp ở tỉnh ta ở thời điểm hiện tại. Dẫu đã rời vị trí “tư lệnh” ngành nông nghiệp của tỉnh để đảm đương một nhiệm vụ mới với thời gian khá dài nhưng đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vẫn luôn đau đáu với chuyện “cây”, “con”. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi cho đến thời điểm hiện tại, nền kinh tế của tỉnh ta vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nhìn vào những thành quả mà ngành nông nghiệp đem lại ở thời điểm hiện tại đồng chí Hoàng Văn Tứ khảng khái nhận định: Đã có những bước tiến dài, bước đầu đã chọn được cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất, kinh doanh. Từ manh mún, rời rạc nay đã hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh như vùng mía, vùng bưởi, vùng cam, vùng nhãn, vùng rau an toàn... và những cánh đồng thu nhập cao. Đã có những trang trại với quy mô lớn, công nghệ cao chăn nuôi tới hàng ngàn con gia súc, gia cầm. Điều quan trọng là sản phẩm nông nghiệp của Hòa Bình đã tìm được chỗ đứng trên thị trường rộng lớn là Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

 

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN& PTNT khắc họa rõ nét hơn sự chuyển biến của nền nông nghiệp tỉnh. Năm 2015 có thể coi là một năm hết sức khó khăn đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh mà nguyên nhân chính là do thiên tai, địch họa. Vụ mùa, hè - thu, người nông dân khốn đốn với việc cấy, trồng vì hạn hán. Đến trung tuần tháng 9, do ảnh hưởng bởi trận mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại 5.648 ha lúa, 4.452 ha hoa màu, 2.914 ha cây ăn quả, 12.466 con gia cầm  và 3.031 con gia súc bị chết ngập và nước cuốn trôi. Diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại 178 ha, chìm, hư hỏng 5 lồng cá và 7 chiếc thuyền, trong đó có 5 thuyền máy... Tuy vậy, về tổng thể, năm 2015, ngành NN&PTNT vẫn giành được những kết quả nổi bật là: Giá trị sản xuất hiện hành đạt 11,27 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,5%, vượt 0,5% kế hoạch (trong đó, nông nghiệp tăng 3,7%, lâm nghiệp tăng 6,0%, thủy sản tăng 13,2%). Riêng lĩnh vực trồng trọt đã tạo được sự chuyển biến rõ nét. Nhờ áp dụng KH-KT để chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần làm cho giá trị sản xuất hàng năm tăng từ 4% trở lên. Đến năm 2015 đạt 104,4 triệu đồng/ha/năm, cao hơn bình quân cả nước khoảng 20% và thuộc diện đứng đầu các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

 

Với sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách của T.ư, của tỉnh đã bắt đầu triển khai hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến cuối năm 2015 có 31 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm 2,3% so với năm 2014, vượt 0,12% so với kế hoạch. Tuy chưa nhiều nhưng đã có những tỷ phú làm giàu từ nghề trồng trọt, chăn nuôi.

 

Đã có sự chuyển biến nhưng chưa thể hài lòng vì sự chuyển biến ấy chưa đều và cũng chưa thể gọi là bền vững. Phần lớn các hộ nông dân vẫn đang vất vả với việc lựa chọn trồng cây gì, nuôi con gì và tìm đầu ra cho nông sản. Theo ý kiến của đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, để giải quyết vấn đề này, trước hết là cần có sự  lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch, quản lý quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu để từng bước hình thành vùng sản xuất nông sản tập trung. Tiếp đó cần quan tâm tới bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Lựa chọn và đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù. Tăng cường xây dựng mô hình điểm, chuyển giao KH-KT, áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề cho nông dân. Khuyến khích hợp tác, liên kết từ khâu sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy nông nghiệp “cất cánh”.

 

                                                                                

                                                                        Thúy Hằng

 

 

 

           

Các tin khác


Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục