J.Draxler (số 11), một trong những tài năng trẻ của bóng đá Đức.

J.Draxler (số 11), một trong những tài năng trẻ của bóng đá Đức.

Kể từ lần chạm trán đầu tiên ở một giải đấu chính thức năm 1962 đến nay, người Đức chưa bao giờ vượt qua được đội tuyển Italia (hòa bốn trận, thua bốn trận). Liệu trong cuộc đối đầu ở trận tứ kết diễn ra vào sáng 3-7 (theo giờ Việt Nam) tại Bordeaux, đoàn quân của HLV J. Loew có thể viết lại lịch sử?

 

“Die Mannschaft” có chiến thắng thuyết phục trước Slovakia ở vòng 1/8. Sức mạnh của họ phần nào bộc lộ với cách chơi đầy biến hóa, kiểm soát bóng 60%, tung ra 21 cú dứt điểm, hưởng tám quả phạt góc. Màn trình diễn của họ tràn đầy năng lượng, đẹp mắt và thật đáng sợ. Slovakia đã không thể chống đỡ trước một đội tuyển tiến công từ mọi hướng trên sân: dù ở hai cánh hay trung lộ. Bàn mở tỷ số của J. Boateng là một cú sút xa. Bàn thứ hai là tình huống J. Draxler thoát xuống bên cánh rồi tạt vào để M. Gomez dứt điểm một chạm ngay trước khung thành thủ môn đối phương. Còn bàn thứ ba, M. Hummels chuyền bóng bằng đầu cho Draxler lập công.

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của người Đức là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại các buổi tập, HLV Loew cho học trò rèn kỹ bài xuyên phá hệ thống phòng ngự sáu hậu vệ khi gặp đối thủ áp dụng kế hoạch dựng “xe buýt” nhiều tầng. Sau trận đấu, HLV J. Kozak của Slovakia đã phải thừa nhận, đội Đức thắng xứng đáng vì họ thật sự mạnh. Draxler đã phá nát hệ thống phòng ngự của chúng tôi.

Trước trận gặp đội tuyển đến từ “đất nước hình chiếc ủng”, phát biểu với giới truyền thông, ông Low cho biết, đây là cuộc so tài giữa hai đội tuyển thể hiện lối chơi hiệu quả nhất tại EURO 2016 cho đến lúc này. Cách người Italia chơi bóng thật sự thuyết phục. Đây sẽ là một trận cầu cởi mở, thú vị và mang đến nhiều cảm xúc. Những thất bại gần đây của Đức trước Italia tại các giải đấu lớn sẽ là động lực giúp “các chú đại bàng sông Rhine” giành chiến thắng. Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trong trận giao hữu tại Munich ngày 29-3, Đức thắng cách biệt với tỷ số 4-1. Còn lần này, liệu M. Neuer và đồng đội có phá được “dớp” trước địch thủ “kỵ giơ” để ca khúc khải hoàn?

Có nhiều ý kiến cho rằng, từ đầu giải đến nay họ chưa gặp phải “hòn đá tảng” nào. Do đó, “thuốc thử” Italia mới thật sự kiểm chứng sức mạnh của “xe tăng Đức”. Bởi trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha vừa qua, đội bóng của chiến lược gia A.Conte đã phô diễn cho người xem sự cơ động, mạnh mẽ, hiệu quả. Hệ thống chiến thuật của Azzurri luôn dịch chuyển luân phiên giữa hai sơ đồ 3-5-2 và 4-4-2 nhằm kiểm soát khu trung tuyến và hóa giải áp lực từ phía La Roja. Họ triển khai bóng với tốc độ rất nhanh, không cho các cầu thủ Tây Ban Nha không gian hoạt động bên phần sân của mình. Chiến thắng 2-0 của đoàn quân áo xanh hoàn toàn xứng đáng, đồng thời là dấu chấm hết đối với chu kỳ vàng son của bóng đá “xứ sở bò tót”.

Dưới sự dẫn dắt của “cơ trưởng” tài ba Conte, “binh đoàn thiên thanh” đã trình làng thế hệ cầu thủ tràn ngập tinh thần chiến thắng: G. Buffon, G. Chiellini, A. Florenzi, L. Insigne… cùng lối chơi phản công tổng lực hiện đại, sắc bén. Họ vào giải không được coi là ứng viên vô địch, nhưng với những “ngón đòn” chiến thuật lợi hại, hiện là đội chơi hay và ấn tượng nhất EURO này.

Theo phân tích của các chuyên gia, đội Đức đang sở hữu một tập thể chất lượng hơn so với Italia. Mặt khác, bộ khung hàng thủ của Azzurri thời điểm này là một số cầu thủ CLB Juventus, những người đã nhiều lần bị đội bóng số 1 Bundesliga Bayern Munich (gồm nhiều tuyển thủ Đức) cho nếm “trái đắng”. Chính vì thế, đây là thời điểm thích hợp nhất để người Đức thay đổi lịch sử nếu họ muốn trở thành nhà vô địch ở giải đấu năm nay.

Niềm vui của các cầu thủ Italia sau khi lọt vào vòng tứ kết EURO 2016.

 

                                                                        Theo Nhandan

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục