Lê Tú Chinh (giữa) và đồng đội không thể dự giải U.20 VĐTG 2016 ở Ba Lan

Lê Tú Chinh (giữa) và đồng đội không thể dự giải U.20 VĐTG 2016 ở Ba Lan

Tưởng như điền kinh trẻ Việt Nam có dịp thử sức tại giải điền kinh trẻ U.20 VĐTG 2016 tổ chức tại Ba Lan (từ ngày 19 tới 24-7) nhưng tiếc rằng chúng ta đã không tới được ngày hội quan trọng nhất của điền kinh trẻ thế giới.

 

Trách ai bây giờ?

Sau Giải trẻ vô địch châu Á 2016 (tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 6 ở TPHCM), điền kinh trẻ Việt Nam hồ hởi vì những tuyển thủ Nguyễn Thị Trúc Mai, Khuất Phương Anh, Lê Tú Chinh có chuẩn dự giải U.20 VĐTG 2016 ở Ba Lan. Niềm tin đã có và tất cả kỳ vọng, cuộc thử lửa tại Ba Lan càng giúp những tuyển thủ ấy dày dặn hơn. Phút cuối, kế hoạch đi Ba Lan đã không thực hiện được.

 

Theo tìm hiểu, vì lý do thủ tục, do sự khó khăn đăng ký để phỏng vấn tại Đại Sứ Quán Ba Lan không được nên chốt lại, chúng ta đã không cử được tuyển thủ đi thi đấu. Thực tế, cả liên đoàn điền kinh và bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đã có những động thái để nhờ ưu tiên và hỗ trợ nhưng không được. Lực bất tòng tâm, tất cả đành ở nhà. Đây có lẽ là một trong những lần điền kinh Việt Nam mất cơ hội ra nước ngoài thi đấu tốt nhất cho các tuyển thủ. Khó có thể trách ai ở chuyện này vì theo tìm hiểu, những nhà quản lý có liên quan đều tìm mọi cách nhưng… bất thành. 

Có suất nhưng không đi thi đấu được, nhà quản lý buồn 1 thì VĐV buồn 10. Cả cuộc đời của VĐV, không phải ai cũng có cơ hội và có suất dự giải trẻ VĐTG của điền kinh. Sau mỗi năm qua đi, giới hạn về tuổi không cho phép các VĐV còn đủ tiêu chuẩn dự giải kế tiếp. Thế nên cả Phương Anh, Trúc Mai, Tú Chinh đều nối tiếc. 

Không nói ra nhưng ai nấy cũng bất ngờ ở câu chuyện VĐV phải ở nhà như vậy sau khi gặp Khuất Phương Anh tại lễ nhận thưởng kết quả thi đấu giải trẻ châu Á 2016 mới đây. Mỗi lần mất cơ hội sẽ là một kinh nghiệm để nhà quản lý hoàn thiện lại hiệu quả hơn và trên hết là chúng ta sẽ không bị mất đi cơ hội thi đấu trực tiếp dù có suất. Mà suất dự giải trẻ VĐTG giành được rất khó. 

Chờ tương lai gần

Vũ Thị Hương (cự ly ngắn 100m, 200m) đã nghỉ thi đấu và điền kinh nữ Việt Nam chưa ai thay thế được cô để tranh chấp HCV tại SEA Games. Nguyễn Thị Oanh từ sở trường 400m giờ được hướng cho cự ly ngắn. Dù vậy, Oanh vẫn rất khó tạo thế áp đảo ở Đông Nam Á. Đỗ Thị Thảo (cự ly trung bình 800m, 1500m) là người thay thế hoàn hảo Trương Thanh Hằng tại đội tuyển quốc gia. Tiếc rằng, Thảo đã giải nghệ sau SEA Games 28-2015. 

Điền kinh nữ Việt Nam đã phải đôn đáo tìm người lấp khoảng trống này. Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) hay Trần Huệ Hoa (trước là nhảy xa rồi nhảy ba bước) rất triển vọng ngày còn đỉnh cao. Họ có tố chất giành chiến thắng và đã có huy chương tại SEA Games, Asian Games. Tuy nhiên, trong một thời gian tới, khi dấu hiệu tuổi tác tới gần và động lực thi đấu không còn, nhà quản lý đã tính tới gương mặt trẻ mới. Lê Tú Chinh (cự ly ngắn), Nguyễn Thị Trúc Mai (nhảy xa) và Khuất Phương Anh (400m) là những người được hy vọng cao nhất. 
Chinh và Mai gần như sẽ bám sát nội dung sở trường để hoàn thiện tốt nhất cho tương lai sự nghiệp. 

Với Phương Anh, cô đang được điền kinh Hà Nội (đơn vị chủ quản) thay đổi cự ly đưa sang tập nội dung trung bình 800m và 1500m. Hình thể cùng thể lực của Phương Anh hoàn toàn đảm bảo cũng như triển vọng phát triển phù hợp. Vì thế, người làm điền kinh Hà Nội không ngại tự tin rằng trong đầu tư và huấn luyện có trọng điểm, gương mặt này sẽ là người thành đạt tại cự ly trung bình cho điền kinh nữ nước nhà nói chung. Sau 5 năm, SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam và đó là thời điểm các nhân tố như Chinh, Mai, Phương Anh tỏa sáng.

 

                                                                         

                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục