Dự thảo Quyết định “về chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu” đã được Tổng cục TDTT hoàn tất từ ngày 1-3. Dự thảo trên bắt đầu được đưa công khai để lấy ý kiến đóng góp từ người dân (bắt đầu từ ngày 10-3). Người trong giới thể thao chờ đợi sau khi việc lấy ý kiến hoàn tất và trình Chính phủ xem xét, sẽ giúp cải thiện đời sống cho HLV và VĐV.

 

Tăng lương

Quyết định số 32/2011/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu” đã thực hiện từ ngày 22-7-2011 tới nay. Quyết định trên là văn bản duy nhất đảm bảo cho HLV, VĐV thể thao những quy định cụ thể về chế độ được hưởng khi tập luyện, thi đấu. Qua 6 năm, quy định về lương, thưởng cho HLV, VĐV thể thao đang cần điều chỉnh phù hợp với thực tế hiện nay. Trong Dự thảo mà Tổng cục TDTT tham vấn cho Bộ VH-TT-DL và các cơ quan liên quan xem xét, lương (hay còn gọi là chế độ tập luyện) trực tiếp cho HLV, VĐV được đề xuất tăng lên.

 

Các tuyển thủ quốc gia sẽ được hưởng chế độ mới trong thời gian tới đây. Ảnh: Nhật Anh

 

Phương án thứ nhất tính lương cho HLV, VĐV sẽ được trả công bằng tiền theo ngày căn cứ mức tiền công tháng (trung bình 1 tháng, 1 VĐV có 22 ngày tập do trừ đi các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật), áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Phương án này được xem là hình thức mỗi người được hưởng cố định lương hàng tháng. Tính cụ thể dành cho HLV, VĐV không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì 1 HLV trưởng đội tuyển quốc gia sẽ hưởng tiền công tháng bằng 8 lần mức lương cơ sở (tương đương 473.000 đồng/người/ngày).

 

Với mức trên, trong 1 tháng cố định (22 ngày làm việc), 1 HLV trưởng đội tuyển quốc gia nhận gần 10,5 triệu đồng tiền lương. Trong QĐ 32/2011/ QĐ-TTg đang thực hiện, lương của 1 HLV trưởng đội tuyển quốc gia khoảng 6,6 triệu đồng. Với VĐV thuộc đội tuyển quốc gia, hiện từng người đang nhận lương 150.000 đồng/ngày và 1 tháng thu nhập lương là 3,3 triệu đồng. Nếu mức tăng ở Dự thảo tăng chế độ được thông qua là nhận 236.000 đồng/ngày thì 1 tháng, 1 tuyển thủ thuộc đội tuyển quốc gia sẽ hưởng lương trung bình gần 5,2 triệu đồng.

Dự thảo còn đưa ra phương án thứ 2 đó là HLV, VĐV được trả công bằng tiền theo ngày trong thời gian tập huấn, thi đấu. Nghĩa là, mức lương tính theo ngày. Bởi lẽ, có thời điểm HLV, VĐV cần tập luyện hơn 22 ngày/tháng tùy theo tính chất thi đấu giải cụ thể. Mức trả lương với 1 HLV trưởng là 475.000 đồng/ngày, còn VĐV thuộc đội tuyển quốc gia sẽ hưởng 240.000 đồng/ngày. Con số trên dành cho những người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tiền lương nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn theo số ngày thực tế mà HLV, VĐV huấn luyện, tập luyện cụ thể.

 

Tăng mức thưởng?

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Vương Bích Thắng từng cho biết, Dự thảo đưa ra là tăng ở các mức phù hợp dựa trên tính toán giữa các đơn vị liên quan. Ngành TDTT đưa tham vấn các con số để xem xét. Về thưởng, thành tích Olympic, Asian Games sẽ được tăng hơn. “Thưởng cho đạt thành tích huy chương SEA Games có tăng nhưng sẽ không nhiều vì mức thưởng hiện tại vẫn đang phù hợp”, ông Thắng nói thêm. Hiện tại, mức thưởng mà Chính phủ quy định đối với thành tích HCV, HCB, HCĐ tương ứng là 45 triệu đồng/chiếc, 25 triệu đồng/chiếc và 20 triệu đồng/chiếc. Chưa kể, VĐV phá kỷ lục SEA Games sẽ nhận thêm 15 triệu đồng/kỷ lục.

 

Về cơ bản, HLV, VĐV thể thao Việt Nam trông chờ nhất là SEA Games do “dễ thở” hơn trong thi đấu Asian Games hay Olympic. Nếu mọi việc hanh thông thuận lợi, rất có thể, tháng 6 hoặc tháng 7 là thời điểm mọi người biết rõ quyết định về Dự thảo Quyết định “về chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu”.

 

                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục