Kết quả của những cuộc so tài trong ngày thi đấu thứ 4 của Giải quần vợt vô địch nam - nữ lần 4 (VTF Pro Tour 4 - Hưng Thịnh Cup 2018) đã giúp xác định các cặp đấu chung kết ở hai nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam, cũng như bốn tay vợt mạnh nhất ở nội dung đơn nam.


Tay vợt đẳng cấp thế giới Alizé Lim chưa gặp đối thủ xứng tầm ở nội dung đơn nữ kể từ đầu giải.

Ở bán kết nội dung đơn nữ, VĐV Việt kiều Pháp Alizé Lim đang thể hiện trình độ vượt trội so với phần còn lại. Tay vợt đẳng cấp thế giới này giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ trước Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng), hai set đấu đều khép lại với tỷ số áp đảo 6-0. Đối thủ của Alizé Lim tại trận chung kết sẽ là một nữ tay vợt Việt kiều khác là Fodor Csilla (Đà Nẵng), VĐV cũng đang đạt phong độ rất cao với chiến thắng 2-0 (6-1; 6-0) trước Nguyễn Từ Kim Ngân của đoàn Quân đội ở trận bán kết còn lại.

Còn tại vòng bốn đội mạnh nhất nội dung đôi nữ, Alizé Lim và Phan Như Quỳnh (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) vấp phải nhiều khó khăn khi chạm trán cặp Thanh Bình - Csilla (Đà Nẵng). Alizé Lim và Như Quỳnh sớm giành lợi thế và nhanh chóng kết thúc set 1 với chiến thắng 6-1.

Bộ đôi của Đà Nẵng lấy lại được phong độ và sự tự tin trong những game đầu set 2, vươn lên dẫn 3-0. Dù vậy, hai đại diện của TP Hồ Chí Minh kịp gỡ hoà 3-3 ở ba game sau đó. Những nỗ lực của Thanh Bình - Csilla chỉ giúp họ thắng thêm một game nữa trước khi chấp nhận gác vợt 4-6. Chung cuộc, Alizé Lim - Như Quỳnh vào chung kết, gặp cặp VĐV của đoàn Quân đội là Kim Ngân - Bé Xuyên. Bộ đôi này đã xuất sắc đánh bại cặp đương kim vô địch nội dung này ở Giải Các cây vợt xuất sắc 2017 Minh Huyền - Yến Nhi của đoàn Kiên Giang sau hai set cùng với cách biệt 6-3.

Trong khi đó, tại tứ kết nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) đúng như dự đoán đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua tay vợt đàn em của Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh là Tất Thái Nguyên (16 tuổi) 6-1 và 6-0. Ở trận bán kết, Đắc Tiến sẽ chạm trán tay vợt chủ lực của Hải Đăng Tây Ninh là Timothy Toàn Phụng.

Cặp đấu chung kết nội dung đôi nam cũng đã được xác định sau kết quả của các trận bán kết vừa qua. Cặp đôi Bùi Trí Nguyên - Nguyễn Anh Thắng (Hải Đăng Tây Ninh) gây bất ngờ khi đánh bại cặp Hoàng Thành Trung - Lê Minh Tuấn (Công an nhân dân) 3-1 sau loạt super tie-break nghẹt thở, tỷ số sau các set lần lượt là 4-6, 6-4, 11-9. Đối thủ của họ sẽ là đương kim vô địch nội dung này của Giải VTF Pro Tour 3 là Nguyễn Đắc Tiến - Lã Xuân Hậu (Hà Nội).

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục