Truyền thông Jordan tỏ ra rất tiếc nuối trước thất bại của đội nhà trước Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup 2019...


Đặt mục tiêu tiến xa ở Asian Cup 2019 nhưng ĐT Jordan đã phải dừng bước ở vòng 1/8 trước ĐT Việt Nam. Sau thất bại này, truyền thông Jordan tỏ ra khá tiếc nuối với thất bại của thầy trò Vital Borkelmans.


Với tiêu đề "Jordan gục ngã trước Việt Nam trên chấm 11m", tờ Royalnews thừa nhận Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp đấu thứ 2. Tờ báo này tỏ ra khá tiếc nuối với thất bại của Jordan khi các cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu không tốt, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 2.

"Đội tuyển của chúng ta đã phải dừng bước ở Asian Cup 2019 trước Việt Nam trên loạt đấu súng cân não. Chúng ta chơi tốt hơn trong hiệp 1 và có bàn mở tỷ số trước nhờ cú sút phạt của Abdel-Rahman. Nhưng sự thiếu sự tự tin đã khiến Jordan mất kiểm soát ở hiệp 2 khi Việt Nam vùng lên tấn công.

 

Với lối chơi đa dạng và quyết tâm rất lớn, Việt Nam đã chơi áp đảo ở hiệp 2 và có bàn gỡ hòa ở phút 51. Tinh thần không tốt của Jordan tiếp tục thể hiện trong phần còn lại của trận đấu và 30 phút hiệp phụ. Kết quả, trên loạt đấu súng 11m, Việt Nam đã giành chiến thắng 4-2. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia ở tứ kết", tờ Royanews nói về trận đấu giữa Jordan và Việt Nam.

Cùng có chung nhận định, tờ Al-Anbat cho rằng ĐT Jordan chơi dưới sức ở trận đấu này và gặp vấn đề về tâm lý nên để thua Việt Nam.

"Áp lực lớn mà Việt Nam tạo ra ở hiệp 2 đã buộc Jordan phải thay đổi phong cách chơi. Chúng ta phụ thuộc quá lớn vào những đường bóng dài rót vào vòng cấm. Lối chơi đơn điệu này không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ rất tổ chức của Việt Nam.

 

Ở trận đấu này, Việt Nam thể hiện tinh thần rất cao và lối chơi đa dạng. Ngay sau bàn thua, họ đã vùng lên dữ dội. Bắt đầu từ thời điểm này, các cầu thủ Jordan gặp bất ổn về tâm lý. Sự thiếu tự tin đã buộc Jordan phải kéo trận đấu tới loạt đấu súng 11m. Kết quả, chúng ta đã phải nhận thất bại", tờ Al-Anbat nói về thất bại của Jordan.

Theo tờ Petra News, mục tiêu của Jordan là Asian Cup 2019 là đoạt vé vào bán kết. Như vậy, với thất bại trước Việt Nam, thầy trò Vital Borkelmans đã không hoàn thành chỉ tiêu. Trong quá khứ, Jordan từng có 2 lần vào tứ kết (năm 2004) và 2011) nhưng đều thất bại ở vòng 8 đội. Năm nay, họ thậm chí còn không thể vào tứ kết.


Theo Bongdaso.com

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục