Thành công ở đây không nhất thiết là đội bóng của HLV Park Hang Seo giành vé vào VCK World Cup 2022, đấy là nhiệm vụ quá khó, mà thành công là đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt trước đa phần các đội mạnh hơn chúng ta. Nhìn vào những gì vừa diễn ra, có thể tin vào điều đó.

Phân nhóm dự kiến vòng loại thứ hai World Cup 2022
 
Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc
 
Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan (hoặc Palestine
 
Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc)
 
Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore)
 
Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal và 6 đội vượt qua vòng loại thứ nhất

King’s Cup vừa kết thúc cho thấy đội tuyển Việt Nam có khả năng đá tốt trước các đội bóng mạnh. Cụ thể, Curacao gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các giải vô địch quốc gia tại Tây Âu, nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn khiến đối thủ lao đao, tấn công có đường có nét và phòng ngự thì không quá hớ hênh trước đối thủ.

Sở dĩ phải nhắc đến điều đó vì vòng loại World Cup có các đối thủ đa phần mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, chí ít là đứng trên chúng ta trên bảng xếp hạng của FIFA. Càng muốn vào sâu và càng vào sâu ở giải đấu này thì đối thủ càng mạnh.

Đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu đàng hoàng với các đội thủ mạnh, bình tĩnh, tự tin, phối hợp nhịp nhàng trước các đối thủ dạng này chính là cơ sở để chúng ta hy vọng ở vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam và cơ hội thành công tại vòng loại World Cup 2022 - 1

Đội tuyển Việt Nam hiện có lực lượng rất đồng đều (ảnh: Huyền Trang)

Cũng thông qua King’s Cup, bóng đá Việt Nam cho thấy chúng ta đang sở hữu vốn quý là nguồn cầu thủ dồi dào, có chất lượng.

Đội hình của HLV Park Hang Seo rất đồng đều, và như đã từng đề cập trước đây, mỗi vị trí trong đội hình vừa nêu có ít nhất 2 cầu thủ có chất lượng không quá cách biệt nhau, có thể thay thế cho nhau khi cần.

Đây là điều hết sức quan trọng, bởi vòng loại World Cup là chiến dịch kéo dài, bắt đầu từ mùa Thu năm nay, cho đến tận cuối năm 2021, trong trường hợp chúng ta đi đến tận giai đoạn cuối cùng của vòng loại.

Để chống chịu được hành trình kéo dài đó, mọi đội bóng dứt khoát phải có lực lượng đủ dày và đủ đồng đều, để các HLV có thể xoay tua đội hình, tránh tình trạng quá tải ở một số cầu thủ, đồng thời tạo thêm đột biến cho đội mình.

Về lý thuyết, đội hình càng dày, càng có nhiều nhân tố khác nhau, đối phương càng khó bắt bài. Vả lại, lực lượng dày cho phép HLV Park Hang Seo có thể chuyển trạng thái của đội tuyển Việt Nam trong từng trận đấu một cách linh hoạt (từ tấn công sang phòng ngự, từ phòng ngự sang tấn công, hoặc chuyển từ sơ đồ này sang sơ đồ khác).

Thậm chí, đội hình vừa dự King’s Cup 2019 vẫn chưa sử dụng tối đa nguồn lực cầu thủ mà chúng ta đang có. Ví dụ, ở vị trí trung phong, bóng đá Việt Nam vẫn còn Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn có thể dự bị cho Anh Đức.

Ở vị trí tiền vệ tấn công và hộ công, ông Park còn chưa cần sử dụng đến Hoàng Đức, cầu thủ cũng có khả năng gây đột biến rất tốt, nhờ kỹ thuật và tư duy chơi bóng giỏi.

Tương tự như thế là ở hàng hậu vệ, các trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Chung dù có tên trong danh sách đến Thái Lan dự King’s Cup, nhưng chưa một lần được ra sân. Họ cũng là những cầu thủ có chuyên môn tốt, vẫn còn có khả năng phát triển hơn nữa.

Rồi những cầu thủ chạy cánh như Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh, vốn cũng là những cầu thủ hay, vẫn luôn chờ có dịp cống hiến cho đội tuyển quốc gia…

Với nguồn lực cầu thủ như thế, cộng với chất lượng kỹ thuật đang được nâng lên của giới cầu thủ Việt Nam nói chung, đội tuyển Việt Nam có cơ sở để thành công ở vòng loại World Cup 2022, xét trên yêu cầu của chúng ta!


Theo Dân Trí

Các tin khác


Huyện Lương Sơn phát triển phong trào thể dục thể thao

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Lương Sơn được quan tâm. Việc đa dạng nội dung, hình thức tập luyện cùng với nhiều hoạt động thi đấu đã thúc đẩy phong trào diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết trong cán bộ, nhân dân.

Trên 1.500 vận động viên tham dự chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng 2023

Sáng 30/9, tại đền Bà Kiệu, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã diễn ra chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023. Giải đấu là hoạt động thể thao trọng điểm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Thể thao Việt Nam quyết hoàn thành mục tiêu "gặt vàng" từ các môn Olympic

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 - 5 huy chương vàng tại Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19. Hiện tại, chúng ta mới chỉ có được 1 huy chương Vàng đến từ môn bắn súng của xạ thủ Phạm Quang Huy (10m súng ngắn hơi nam) và mọi thứ đang được kỳ vọng từ nhóm những môn trọng điểm.

94 vận động viên tranh tài tại giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27-28/9, Sở VH-TT&DL tổ chức giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023. 94 vận động viên (VĐV) của 10 huyện, thành phố tranh tài ở 2 nội dung với 23 bộ huy chương: 8 bộ huy chương ở nội dung trẻ, 15 bộ huy chương ở nội dung vô địch.

Xạ thủ Phạm Quang Huy được thưởng 695 triệu đồng

Ngay sau khi giành HCV cho bắn súng Việt Nam tại Asiad 19, xạ thủ Phạm Quang Huy được nhận khoản thưởng 695 triệu đồng.

Asiad 19 ngày 28-9: Xạ thủ Quang Huy mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam

Sáng 28-9, xạ thủ Phạm Quang Huy đã xuất sắc đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam tại Asiad 19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục