Cuối cùng, sau nhiều thời gian đợi chờ xen lẫn lo âu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể yên tâm khi HLV trưởng Park Hang Seo vừa đặt bút ký hợp đồng gia hạn thêm ba năm cùng VFF trong ngày 7-11. Cùng với đó là những niềm tin và hy vọng vào thành công trong tương lai gần của nền bóng đá nước nhà.



HLV Park Hang Seo chính thức ký hợp đồng gia hạn thêm ba năm với bóng đá Việt Nam.

Hợp đồng mới của HLV Park sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 2-2020, thời điểm sau khi ông kết thúc hai giải đấu quan trọng là SEA Games 30 và Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Bản hợp đồng mới sẽ có thời hạn ba năm, trong đó, VFF và HLV Park cũng thống nhất là sau khi hết hai năm đầu sẽ xem xét lại việc có tiếp tục gắn bó với nhau ở năm cuối cùng hay không.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết, thầy Park bồi hồi chia sẻ: "Tôi chợt nhớ tới thời điểm họp báo cách đây hai năm, khi đó, tôi đã nói một chút với các bạn về tầm nhìn. Thứ nhất, chúng ta phải sử dụng tối đa nguồn lực hiện tại, đồng thời phát triển tài năng trẻ để tạo lực lượng cũ và mới cho đội tuyển. Thứ hai là tạo nên đội tuyển mạnh trong khu vực Đông - Nam Á, dần tạo thành đội mạnh, có khả năng cạnh tranh ở châu Á, đó cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi”.

Trải qua quãng thời gian hai năm làm việc và gắn bó với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá: "Hai năm đã qua, trong mục tiêu như tôi đề cập, có những thứ đã đạt được, có mục tiêu chúng ta vẫn đang thực hiện. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy việc làm của mình và ban huấn luyện có ý nghĩa, nỗ lực để đạt được các mục tiêu. Dù vẫn có những thiếu sót nhưng tôi vui mừng với những thành quả. Giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Nhờ vào những thành tích đã qua, các cầu thủ của tôi đã từng ngày phát triển hơn và tôi tin đội có thể cạnh tranh ở các giải quốc tế. Tôi nghĩ rằng, việc các cầu thủ ý thức được trách nhiệm quốc gia cũng là một thành quả lớn”.

Theo thầy Park, thời gian tới, đội ngũ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục tham gia và góp mặt tại nhiều giải đấu trong nước hơn, từ đó phát hiện thêm và bổ sung những cầu thủ phù hợp giúp đội tuyển trở nên vững chắc hơn. "Chúng tôi sẽ nỗ lực để điều hành đội tuyển quốc gia, tuyển Olympic một cách khéo léo, linh động hơn. Gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn những mối quan tâm dành cho bóng đá, cùng với đó là những dự án đầu tư đang được triển khai. Tôi rất hoan nghênh sự quan tâm tới đào tạo bóng đá trẻ và mong chúng ta sẽ đầu tư nhiều hơn để phát triển bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, các nhà chuyên môn cần gặp gỡ, trao đổi nhiều hơn để xây dựng tầm nhìn cho bóng đá”, thầy Park nói.

Vượt lên trên tính chất đơn thuần của bộ môn thể thao, bóng đá còn giúp củng cố thêm tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Hàn Quốc trong suốt hai năm qua: "Tôi cảm thấy rất vui vì bóng đá đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực bóng đá của mình”, vị chiến lược gia kỳ cựu nhấn mạnh.

Kể từ thời điểm chính thức ra mắt bóng đá Việt Nam vào ngày 10-11-2017, HLV Park Hang Seo đã giúp "Những ngôi sao Vàng” chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên thành một trong những đội tuyển tiến bộ nhất không chỉ trong khu vực Đông - Nam Á mà còn trên bình diện châu lục. Nhà cầm quân kỳ cựu người Hàn Quốc đã gặt hái nhiều thành tích cùng các lứa đội tuyển Việt Nam, có thể kể đến vị trí Á quân U23 châu Á 2018, vào tới bán kết ASIAD 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019. HLV Park cũng chính là người thành công nhất trong số các HLV từng làm việc tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của thầy Park với bóng đá Việt Nam là rất nặng nề, với mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam và giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á.


Theo Nhandan

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục