(HBĐT) - Thời gian qua, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác gìn giữ, phát triển các môn thể thao dân tộc. Qua đó, khuyến khích Nhân dân tập thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên, rèn luyện sức khoẻ. Đồng thời, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân. Các môn TTDT được quan tâm đầu tư đúng mức ngày càng phát triển và nâng tầm chất lượng.



Các vận động viên môn đẩu gậy thi đấu tại Đại hội TDTT xã Phong Phú (Tân Lạc) lần thứ I, năm 2021. 

Năm 2020, phong trào luyện tập TDTT gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Số người tập TDTT thường xuyên là 285 nghìn người, đạt 33,4%, trên 56 nghìn hộ gia đình thể thao, chiếm 25,4%. Trong đó, các môn thể thao dân tộc được người dân tích cực tham gia. 

Để góp phần gìn giữ, phát triển các môn thể thao đậm bản sắc dân tộc, các địa phương trên địa bàn tỉnh khuyến khích người dân giữ thói quen luyện tập thể thao, nhất là các môn như: Đẩy gậy, tu lu, kéo co vào mỗi buổi chiều hàng ngày tại sân nhà văn hoá xóm hoặc những sân bãi rộng, bằng phẳng. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu thể thao, chú trọng phục dựng, tổ chức một số lễ hội cổ truyền như: Lễ hội Mường Động (Kim Bôi), lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), lễ hội Gầu Tào, xên Bản, xên Mường (Mai Châu), vừa góp phần bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống, vừa thúc đẩy TTDT phát triển. Tại phần hội của lễ hội, các môn thể thao trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, được người dân hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. 

Đặc biệt, để TTDT có cơ hội khẳng định vị trí, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, các cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế thể thao cho cơ sở. Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đã có sân thể thao rộng rãi, được đầu tư bài bản phục vụ nhu cầu tập luyện của Nhân dân. Toàn tỉnh có trên 250 công trình thể thao, 815 câu lạc bộ thể thao hoạt động có hiệu quả. Việc quan tâm đúng mức với các môn thể thao nói chung, thể thao dân tộc nói riêng góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời nâng cao sức khoẻ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Cùng với việc tổ chức các giải đấu cấp cơ sở, hàng năm, Sở VH-TT&DL tổ chức Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy cấp tỉnh. Năm 2020, giải được tổ chức từ ngày 9 - 11/6 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Tham dự giải có 360 vận động viên (VĐV) đến từ 10 huyện, thành phố cùng 2 ngành Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh. Huyện Tân Lạc là đơn vị giành được giải nhất toàn đoàn, với 7 giải nhất cá nhân tại 2 môn bắn nỏ và đẩy gậy. Tại đây, các VĐV có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu. Giới chuyên môn cũng đã lựa chọn được những gương mặt tiêu biểu, có tiềm năng, triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, đưa đi thi đấu tại các giải đấu khu vực và toàn quốc. Năm 2019, đoàn VĐV tỉnh tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, với 17 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng.  

Đồng chí Nguyễn Mộng Long, Trưởng Phòng Quản lý TDTT (Sở VH-TT&DL) cho biết: Năm 2020 và đầu năm 2021, TTDT tỉnh ta có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Theo đó, một số lễ hội lớn trong tỉnh như: Lễ hội Mường Động, lễ hội Mường Bi, lễ hội Đình Khói, xên Bản, xên Mường không tổ chức như mọi năm, khiến cơ hội thi đấu các môn thể thao dân tộc bị thu hẹp. Trong thời gian tới, để phong trào tập luyện TDTT phát triển sâu rộng, Sở VH-TT&DL tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành thêm nhiều văn bản, chính sách khuyến khích thể thao dân tộc phát triển. Theo kế hoạch, Sở sẽ tổ chức Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh năm 2021 vào trung tuần tháng 8, qua đó lựa chọn VĐV tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực I tổ chức tại Lào Cai cũng vào tháng 8/2021. Đồng thời, tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VII tổ chức vào năm 2022.

 Khánh Linh

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục