Khi lá cờ Olympic trên sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở thủ đô Tokyo được hạ xuống trong lễ bế mạc tối 8/8, Chủ tịch Ủy ban Olympic nước chủ nhà đã trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach. Sau đó, Thị trưởng nữ đầu tiên của Paris, bà Anne Hidalgo xuất hiện, nhận lấy lá cờ và phất cao lên đánh dấu một sự tiếp nối đáng chờ đợi sau 3 năm nữa.
Bà Ana Maria Hidalgo, Thị trưởng Paris (Pháp) - thành phố đăng cai Olympic mùa Hè 2024, tiếp nhận lá cờ Olympic tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ở cách đó hơn 9.700 km, Paris bắt đầu bữa tiệc của mình. Một bầu không khí đầy ấn tượng ở thủ đô nước Pháp với hàng nghìn fan tập trung tại một khu fanzone cách không xa biểu tượng Tháp Eiffel, nơi một lá cờ Olympic tung bay trên đó. Họ phất cao quốc kỳ Pháp với khuôn mặt rạng rỡ như thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà Olympic 2024. Trên bầu trời, không quân trình diễn những màn nhả khói ba màu lam trắng đỏ. Các ngôi sao của thể thao Pháp tại Olympic Tokyo 2020 cũng hiện diện như Teddy Rinner, Clarisse Agbegnenou... càng hâm nóng bầu không khí.
Trong khi đó, bữa tiệc ở Tokyo khép lại bằng với pháo hoa, công nghệ chiếu sáng, âm nhạc, vũ đạo, những nét văn hóa Nhật Bản... Khá thú vị khi các VĐV tham dự được phần nào trải nghiệm cuộc sống thường nhật ở Tokyo với màn trình diễn như biến vũ đài thành một công viên với thảm cỏ, mọi người nhảy múa, đá bóng, vài thanh niên "làm xiếc" với xe đạp... Ban tổ chức lễ bế mạc nói rằng họ muốn các VĐV có thể "trải nghiệm Tokyo" bởi thực tế dù nhiều người đã ở đây hàng tuần lễ nhưng chỉ có thể biết đến làng Olympic và các địa điểm thi đấu. Đại dịch COVID-19 khiến Olympic Tokyo 2020 phải trải qua những hạn chế hết sức nghiêm ngặt.
Màn pháo hoa kết thúc lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Đây là kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử, khi phải lùi lại 1 năm và diễn ra hầu như không khán giả bởi các quy định chặt chẽ, quyết liệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành khắp thế giới, kể cả ở thành phố đăng cai khi Tokyo vẫn đang ở tình trạng khẩn cấp với số ca nhiễm tăng cao kỷ lục mỗi ngày. Ba năm sau, thể thao thế giới sẽ có một kỳ Olympic thế nào? Pháp đang cam kết Olympic Paris 2024 sẽ là thế vận hội "vì khán giả". Hy vọng, tinh thần Olympic được thắp lên từ nỗ lực đăng cai của Tokyo sẽ tiếp thêm quyết tâm cho thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19 để những khán đài ở Paris sẽ lại đầy ắp tiếng cổ vũ.
Theo TTXVN
(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều 3/6, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận trên sân nhà.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/6, trước thềm lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu 2 môn đầu tiên là cầu lông và cờ vua.
Đây cũng là đợt tập trung hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024 nên không bất ngờ khi có thêm nhiều gương mặt mới được trao cơ hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra vào sáng 2/6, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô của Vương quốc Campuchia.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), nước chủ nhà Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu tại 7 địa điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh.
Tối 31/5, đội tuyển futsal Việt Nam với lực lượng gồm 16 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Giustozzi Diego Raul đã đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ, với hai điểm đến là Paraguay và Argentina.