Tối 5/8, Sài Gòn FC sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 11 Giải vô địch quốc gia (V-League) 2022 trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).


Sài Gòn FC đang nỗ lực thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Sài Gòn FC và Hoàng Anh Gia Lai đang ở hai tình cảnh trái ngược nhau. Đội chủ nhà đứng cuối bảng xếp hạng với 7 điểm, còn HAGL đang có 16 điểm và tạm xếp vị trí thứ 3.

Sài Gòn FC mới tìm được ánh sáng cuối đường hầm nhờ chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước. Nhờ đó, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương bằng điểm với Nam Định đồng thời thu hẹp khoảng cách với các đội nhóm trên.

Mới đây, đội bóng này đã bổ sung cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức làm Giám đốc kỹ thuật để vực dậy "con tàu" Sài Gòn đang chới với. Kinh nghiệm cầm quân, cùng cá tính của nhà chiến lược đã 2 lần vô địch V-League này sẽ giảm tải sức nóng cho người "đàn em” Phùng Thanh Phương trên băng ghế huấn luyện.

Tuy nhiên, để lấy điểm từ tay các vị khách HAGL là nhiệm vụ khó khăn với Sài Gòn FC ở thời điểm này. Đội bóng phố Núi đã thắng một mạch đến 4 trận và đoàn quân của HLV Kiatisak chơi ngày càng tinh quái hơn trước mọi đối thủ. Họ đang khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

HAGL là đội bóng gây đột biến nhất trong tháng 7 vừa qua khi đoạt luôn 3 giải thưởng quan trọng trong tháng của V-League là Đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trong 5 lần gần nhất chạm trán Sài Gòn, HAGL thua 4, hòa 1 và không có được bất kỳ chiến thắng nào.

Sân Thống Nhất là điểm tựa tinh thần của Sài Gòn FC ở trận đấu này. Tại đây, ở 3 mùa bóng gần nhất họ chưa thua trước đối thủ đến từ phố Núi. Trận đấu này, màn đấu trí giữa hai cựu tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á là Lê Huỳnh Đức và Kiatisak cũng mang đến những điều thú vị.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và HAGL tại vòng 11 V-League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 5/8.

Một trận cầu cũng rất được chú ý là màn đối đầu giữa Hải Phòng và Đà Nẵng trên sân Lạch Tray. Hiện chủ nhà Hải Phòng (14 điểm) rất quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ đứng ngay trên mình là Đà Nẵng (16 điểm). Từ chỗ đang dẫn đầu bảng ở đầu mùa, Hải Phòng thua đến 4/5 trận gần nhất rồi tuột xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng, họ cũng là 1 trong 3 CLB đá đủ 10 trận nên sự thất thế của đội bóng đất Cảng rất lớn.

Trong khi đó, đội bóng sông Hàn đang chơi rất thăng hoa với chuỗi 3 trận thắng liền trận gần đây. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chơi khá chắc chắn chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 3 trận đấu đó.

CLB nào giành 3 điểm ở trận này sẽ có cơ hội để vươn lên top đầu trên bảng xếp hạng.

Trước trận đấu này, VPF yêu cầu ban tổ chức sân Lạch Tray lên kế hoạch thắt chặt an ninh trận đấu giữa hai đội. Đội bóng đất Cảng sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả sau án phạt liên quan đến sự cố cổ động viên xúc phạm trọng tài (vòng 8).

VPF yêu cầu Ban tổ chức sân Lạch Tray phải xây dựng phương án ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh trận đấu, đặc biệt là nguy cơ cổ động viên có hành động quá khích, tụ tập trước cổng sân, trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra. Đồng thời, ngăn chặn triệt để việc người hâm mộ leo trèo, xé rào, vượt tường vào sân theo dõi trận đấu.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hải Phòng có trách nhiệm trong việc tuyên truyền để CĐV không lên tầng cao theo dõi trận đấu hoặc cho người khác leo lên tầng cao xem trận đấu. Đặc biệt, các hoạt động trong khuôn viên sân Lạch Tray được yêu cầu phải dừng lại vào lúc 16 giờ ngày 5/8.

Trước khi trận đấu diễn ra, sân Lạch Tray có trách nhiệm báo cáo cụ thể cho VPF về danh sách người tham gia trận đấu, bao gồm lãnh đạo VFF, VPF, lãnh đạo câu lạc bộ, thành viên ban tổ chức giải, ban tổ chức trận đấu, lực lượng phục vụ trận đấu cũng như truyền thông, báo chí...

Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 5/8.


Theo Baotintuc

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục