(HBĐT) - Khoảng thời gian bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19 đủ dài để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo Đảng các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc náo nức đón "mùa hội ngộ” - giải thể thao Phan Si Păng lần thứ XV năm 2022 trong cảm xúc vỡ oà.


Cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Đảng cổ vũ nhiệt tình cho các đồng nghiệp ở môn kéo co.

Trải qua 15 mùa Giải thể thao Phan Si Păng song có lẽ mùa giải lần này để lại những dấu ấn sâu đậm nhất, từ khâu chuẩn bị chu đáo của đơn vị chủ nhà đến quy mô các đoàn tham gia… Đặc biệt, chưa có mùa giải nào lại quy tụ đông đảo vận động viên, (VĐV) người làm báo như năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên, 2 thành viên báo Đảng là Báo Vĩnh Phúc và Báo Phú Thọ tham gia các nội dung thi đấu tại giải. Số lượng VĐV đến từ 8 thành viên báo Đảng và các đồng nghiệp Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lên đến gần 200 người. Nhiều báo có đoàn VĐV tham gia giải khá "hùng hậu” như Báo Lào Cai, Báo Vĩnh Phúc, Lai Châu… Bên cạnh những gương mặt thân quen có thêm nhiều nhân tố vận động viên trẻ lần đầu có mặt tại giải để thử sức, so tài.

Đúng 7h sáng 22/10, giải thể thao Phan Si Păng chính thức diễn ra tại thành phố Hoà Bình với 4 môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, kéo co. Trong tiết trời cuối thu dịu mát, không khí bên trong nhà thi đấu tỉnh tăng sức nóng bởi những trận cầu lông quyết liệt, màn tranh tài bóng bàn, bóng chuyền gay cấn, cùng môn thể thao dân tộc kéo co sôi động, thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Chứng kiến các trận tranh tài, mỗi báo Đảng tham gia giải đều có ưu thế riêng. Trong đó, ưu thế của Báo Sơn La, Báo Lào Cai, Báo Yên Bái là môn cầu lông, kéo co, bóng chuyền; Báo Hoà Bình, Báo Lai Châu, Báo Phú Thọ là bóng bàn… Bên cạnh các nhà báo, VĐV không chuyên tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu đạt thành tích tốt, như: nhà báo Văn Tưởng, Hồng Trung (Báo Hoà Bình) - nhất bóng bàn đôi nam; các nhà báo Lam Giang, Ánh Tuyết (Báo Sơn La) - nhất cầu lông đôi nữ, giải xuất hiện một số gương mặt VĐV nhà báo trẻ "đáng gờm”. Đáng chú ý, Báo Phú Thọ và Báo Vĩnh Phúc vừa "nhập cuộc” nhưng mang về thành tích khá ấn tượng. Có thể kể đến các nhà báo Đăng Tú - Việt Hà (Báo Phú Thọ) - giải nhất bóng bàn đôi nam nữ; Ngọc Toàn - Ngọc Minh (Báo Vĩnh Phúc) - giải nhì cầu lông đôi nam. Với 2 giải nhất, 2 giải nhì, Báo Sơn La giành vị trí nhất toàn đoàn; Báo Yên Bái đạt nhì toàn đoàn, Báo Hoà Bình và Báo Lào Cai đạt ba toàn đoàn.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải thể thao Phan Si Păng là dịp để những đồng nghiệp cơ quan báo Đảng các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc được gặp nhau, giao lưu, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, thắt chặt tình đoàn kết. Tại mùa giải lần thứ XV năm 2022, các bạn bè đồng nghiệp được trở lại Hoà Bình - miền quê giàu bản sắc văn hoá, mến khách, thịnh tình. Các đoàn cũng có dịp thăm quan, tìm hiểu văn hoá, khám phá các điểm du lịch nổi tiếng ở vùng đất Mường Thàng, gồm danh thắng Núi Đầu Rồng và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong).


Một trận bóng chuyền tại giải.

Tổ chức thành công hơn cả mong đợi, dư âm về giải thể thao Phan Si Păng, sân chơi nối vòng tay lớn, ngày hội của những người làm báo Đảng và tình người miền đất cửa ngõ Tây Bắc sẽ còn đọng mãi trong tim bạn bè, đồng nghiệp. Sau những cái ôm, cái bắt tay giã bạn đầy lưu luyến, những người làm báo Đảng các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc hẹn ngày tái ngộ tại thành phố Sơn La ở mùa giải Phan Si Păng lần thứ XVI.



Bùi Minh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục