(HBĐT) - Sáng 12/12, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, tiếp tục diễn ra bộ môn đua xe đạp địa hình với nội dung băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ.


Các vận động viên thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật, ganh đua quyết liệt trên đường đua.
 
Tham gia thi đấu có 25 vận động viên đến từ các đoàn: An Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Nội, Quân đội, Bình Dương, Hòa Bình và Lào Cai, cự ly thi đấu 16,2 km.

Trong quá trình thi đấu, những bất ngờ đã xảy ra. Ngay từ vòng đầu tiên đã có 2 vận động viên gặp sự cố và phải dừng cuộc đua. Các vận động viên đều thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn, kỹ thuật, tốc độ trên đường đua.

Kết thúc vòng thi đấu đầu tiên, vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh của đội Bình Dương đã về nhất, bỏ xa vận động viên về thứ hai khoảng 2 phút. Tuy vậy, đến vòng đấu thứ hai, xe đạp của vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh bị đứt xích, khiến cô mất khá nhiều thời gian khắc phục để tiếp tục cuộc đua. Tiếp đó, vận động viên Bùi Thị Quỳnh cùng đội Bình Dương cũng gặp sự cố tương tự và không thể tiếp tục thi đấu.  


Ban tổ chức trao huy chương và hoa cho các vận động viên nội dung băng đồng Olympic đồng đội nữ.

Với sự quyết tâm cao, sau hơn 1 giờ thi đấu, ở nội dung băng đồng Olympic cá nhân, vận động viên Cà Thị Thơm đoàn Quân đội giành huy chương vàng; Đinh Thị Như Quỳnh đoàn Bình Dương giành huy chương bạc; Quàng Thị Soan đoàn Quân đội giành huy chương đồng.

Ở nội dung băng đồng Olympic đồng đội nữ, đoàn Quân đội giành huy chương vàng, đoàn Bình Dương giành huy chương bạc, đoàn An Giang giành huy chương đồng.

Chiều (12/12), môn thi đấu chung kết nội dung Olympic cá nhân và đồng đội nam tiếp tục diễn ra.


Đỗ Hà

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục