(HBĐT) - Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 (World Cup 2022) giữa 2 đội tuyển Pháp và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18/12. Đây là trận đấu được mong chờ nhất của giải đấu bóng đá thế giới lớn nhất hành tinh. Hòa chung không khí cổ vũ sôi động, cuồng nhiệt của người hâm mộ trên khắp thế giới, người hâm mộ môn thể thao vua của tỉnh cũng háo hức mong chờ trận đấu hơn bao giờ hết.


Mỗi người đều có cách xem và cảm nhận World Cup 2022 theo cách riêng của mình.

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 được tổ chức ở Qatar từ ngày 20/11 - 18/12/2022. Với việc Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam, tất cả các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV. Nhờ vậy, người hâm mộ bóng đá trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng đều có thể theo dõi trọn vẹn 64 trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022. Từ khi Al Rihla - trái bóng chính thức được sử dụng tại World Cup 2022 lăn trên các sân cỏ tại Qatar, cuộc sống thường nhật của người hâm mộ bóng đá trong tỉnh thêm phần phấn khởi, nhộn nhịp, nhất là khi có những trận đấu với sự xuất hiện của các ngôi sao sân cỏ như: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp)…

Là sự kiện thể thao hấp dẫn 4 năm diễn ra 1 lần, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới, người hâm mộ bóng đá trong tỉnh cũng không bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao. Mỗi người có những cách xem và cảm nhận World Cup 2022 theo cách riêng của mình. Anh Lê Duy Tùng, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) lựa chọn cách sum họp cùng gia đình để thưởng thức những trận đấu hay trong mùa World Cup 2022. Theo anh, đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Anh Tùng chia sẻ: "Đa phần các trận đấu của vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra vào buổi tối, với thời tiết lạnh như hiện nay, tôi nghĩ việc xem tại nhà là một hình thức hợp lý. Gia đình tôi thường cùng nhau theo dõi từng khoảnh khắc thú vị, bình luận sôi nổi về các tình huống cản phá hay, pha xử lý bóng đẹp mắt, cổ vũ cho các đội tuyển nên không khí vô cùng rộn ràng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để có thể dành trọn vẹn thời gian xem những trận cầu đỉnh cao”.
Còn với anh Nguyễn Minh Đức, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) lại khác. Vốn là người rất đam mê bóng đá và thường xuyên tham gia tập luyện, giao lưu, thi đấu môn thể thao này, anh lựa chọn ra quán cà phê để xem và tận hưởng không khí sôi động tại đây. "Để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ, không ít quán cà phê, cửa hàng trang bị tivi màn hình led lớn, dàn âm thanh loa đài hoành tráng cùng không gian rộng rãi, trang trí theo đúng chủ đề của World Cup. Tạm gác lại những bộn bề của công việc, cuộc sống, tôi hòa mình vào không khí cổ vũ World Cup náo nhiệt. Theo cảm nhận của tôi, không khí xem bóng đá ở những nơi tập trung nhiều người cùng chung đam mê, sở thích luôn sôi động hơn ở nhà”.

Những ngày gần đây, tại các quán cà phê, nhà hàng trên những tuyến đường lớn của TP Hòa Bình, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ngồi trước màn hình lớn cùng theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng mình yêu thích. Để việc theo dõi World Cup 2022 diễn ra thực sự an toàn, lành mạnh, các cửa hàng phải tuân thủ nghiêm những quy định về thời gian hoạt động, bảo đảm an ninh trật tự, cam kết không để xảy ra nạn cá độ hay tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức…

Trận chung kết World Cup 2022 đã cận kề, cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Pháp và Argentina sẽ diễn ra. Người hâm mộ đang bàn luận sôi nổi và chờ đợi những khoảnh khắc thi đấu thăng hoa của các ngôi sao. "Để dự đoán được kết quả của trận chung kết World Cup 2022 là rất khó, bởi mỗi trận đấu luôn có không ít điều bất ngờ. Tôi rất kỳ vọng Lionel Messi cùng đồng đội sẽ tỏa sáng” - anh Nguyễn Minh Đức chia sẻ.


L.N

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục